Quảng Nam có thêm 1 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh, tỉnh Quảng Nam được phép xét nghiệm, khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính.

Ngày 13/7, Viện Pasteur Nha Trang quyết định công nhận Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh được phép xét nghiệm và khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Việc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh tỉnh Quảng Nam được phép khẳng định dương tính SARS-CoV-2 góp phần giảm tải cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng như ngành y tế, đẩy nhanh việc công bố và công tác điều tra dịch tễ kịp thời.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên đến nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ y sinh thuộc Trường Đại học Phan Châu Trinh tỉnh Quảng Nam đã đồng hành với ngành Y tế Quảng Nam trong thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho công dân tại khu cách ly, nhập cảnh và công nhân, nhân viên các doanh nghiệp.

Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam có 3 đơn vị được phép xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định dương tính SARS- CoV-2./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-nam-co-them-1-don-vi-duoc-phep-xet-nghiem-khang-dinh-sars-cov-2-873611.vov