Những 'chiến binh' động vật của quân đội Liên Xô trong Thế chiến 2

Trong Chiến tranh thế giới 2, quân đội Liên Xô sử dụng một số 'chiến binh' động vật trong cuộc chiến chống phát xít Đức như chó, mèo... Những con vật này góp công không nhỏ vào chiến thắng của Liên Xô trước cuộc xâm lược của phát xít Đức.

Kể từ sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược, quân và dân Liên Xô bước vào cuộc chiến bảo vệ đất nước. Bên cạnh những vũ khí, khí tài "khủng", quân đội Liên Xô sử dụng nhiều "chiến binh" động vật.

Kể từ sau khi phát xít Đức bất ngờ tấn công xâm lược, quân và dân Liên Xô bước vào cuộc chiến bảo vệ đất nước. Bên cạnh những vũ khí, khí tài "khủng", quân đội Liên Xô sử dụng nhiều "chiến binh" động vật.

Trong số này, đáng chú ý là những con chó chống tăng của Liên Xô trở thành vũ khí gây kinh hoàng đối với xe tăng Đức quốc xã. Hồng quân Liên Xô huấn luyện những con chó mang một quả bom gắn ngòi nổ ở trên người. Khi con chó chui vào gầm xe tăng thì ngòi nổ sẽ quệt vào thân xe và kích hoạt khối thuốc nổ nặng 9 kg. Hậu quả là xe tăng và tổ lái bên trong bị tiêu diệt hoàn toàn.

Liên Xô triển khai hơn 40.000 con chó chống tăng trong Thế chiến 2. Việc sử dụng chó làm vũ khí chống tăng của Liên Xô đạt được những hiệu quả đáng chú ý. Theo ước tính, những con chó chống tăng của Liên Xô tiêu diệt và phá hủy hơn 300 xe tăng của phát xít Đức.

Ngoài chó, quân đội Liên Xô còn sử dụng lạc đà trên chiến trường Chiến tranh thế giới 2. Cụ thể, trong trận chiến với phát xít Đức tại thành phố Stalingrad diễn ra từ tháng 7/1942 - 2/1943, Liên Xô thiếu xe tải và ngựa để vận chuyển đạn dược, vũ khí...

Để giải quyết tình huống này, binh sĩ Liên Xô sử dụng những con lạc đà hoang dã ở các vùng bán sa mạc để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và pháo binh.

Khoảng 350 con lạc đà được Liên Xô sử dụng trong cuộc chiến này. Chúng hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng trở thành một lực lượng đóng góp vào chiến thắng của quân đội Liên Xô.

Mèo cũng đóng vai trò quan trọng trong quân đội Liên Xô hồi Thế chiến 2. Mặc dù không trực tiếp đương đầu với quân phát xít Đức như chó chống tăng nhưng những con mèo được Liên Xô sử dụng để tiêu diệt sự phá hoại của đàn chuột.

Khi phát xít Đức tấn công và vây hãm Leningrad trong 900 ngày, người dân và binh sĩ Liên Xô rơi vào tình trạng thiếu lương thực thực phẩm. Không những vậy, đàn chuột xâm nhập vào các nhà kho khiến nguồn thực phẩn ngày càng thiếu hụt nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, giới chức Liên Xô bắt hàng trăm con mèo từ những thành phố lân cận rồi đưa đến Leningrad. Tại nơi đây, những con mèo tiêu diệt đàn chuột giúp giải cứu thành phố Leningrad khỏi sự phá hoại khủng khiếp của loài gặm nhấm.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, một số tượng đài mèo được dựng lên ở Leningrad để ghi nhớ công lao của những "chiến binh" động vật nhỏ bé này trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Mời độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô. Nguồn: VTC14

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/nhung-chien-binh-dong-vat-cua-quan-doi-lien-xo-trong-the-chien-2-1428795.html