Những chiếc xe nguyên thủ thú vị nhất thế giới

Ngoài các tính năng, công nghệ an toàn được trang bị, những chiếc xe hơi nguyên thủ còn mang theo ý nghĩa, giá trị lịch sử không thể đong đếm.

1. Amphicar - Xe Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson

 Chiếc Amphicar có thể hoạt động dưới nước như xuồng máy. Ảnh: Reddit

Chiếc Amphicar có thể hoạt động dưới nước như xuồng máy. Ảnh: Reddit

Đây có lẽ là chiếc xe thú vị nhất từng được sản xuất. Đúng theo tên gọi “Xe lưỡng cư”, chiếc Amphicar có thể hoạt động được cả trên cạn và dưới nước.

Là một người thích đùa dai, tổng thống Mỹ Johnson từng sử dụng chiếc xe này để trêu chọc mọi người. Đã có lần trong lúc đưa thư ký Nhà Trắng Vicky McCammon đi dạo trên ô tô, Lyndon B. Johnson đã giả vờ rằng xe bị mất phanh và lao xe từ trên đỉnh đồi xuống xuống hồ để dọa cho vị khách sợ chết khiếp.

Được sản xuất từ năm 1961 đến 1968, Amphicar được thiết kế chống thấm nước hoàn toàn và có thêm 2 động cơ chân vịt phía sau để di chuyển dưới nước.

2. Mercedes Benz 300 SL – Xe Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada trên chiếc xe hoa. Ảnh: PopSugar

Thủ tướng Canada được thừa kế chiếc Mercedes Benz 300 SL từ cha của ông, và chiếc xe này từng xuất hiện trong ngày cưới của Justin Trudeau vào năm 2005. Đây là một mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng xe Đức. Khi ra mắt vào năm 1955, Mercedes Benz 300 SL đã là chiếc xe nhanh nhất thế giới tại thời điểm đó.

Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh 3.0 lít, sản sinh công suất 240 mã lực giúp nó đạt được vận tốc 262 km/h. Bên cạnh đó, Mercedes Benz 300 SL cũng rất nổi tiếng nhờ thiết kế cánh cửa theo dạng cánh chim mòng biển, tuy nhiên chiếc xe của thủ tướng Canada sở hữu lại là phiên bản Coupe.

3. Citroën DS19 – Xe Tổng thống Pháp Charles De Gaulle

Citroën DS19 có công cứu Charles De Gaulle khỏi vụ ám sát. Ảnh: Pinterest

Được biết đến với cái tên 'La Deesse' (Nữ thần), chiếc Citroën DS19 đã có công cứu mạng Tổng thống Pháp Charles De Gaulle trong một vụ ám sát vào năm 1962.

Citroën DS19 sở hữu động cơ 1,9 lít, trang bị hệ thống treo khí nén thủy lực khá độc đáo. Hệ thống cho phép điều chỉnh độ cao và độ cứng của giảm xóc tùy theo trọng lượng tải và điều kiện đường xá. Nhờ công nghệ tiên tiến này, khi cả 4 lốp xe đều bị đạn bắn thủng trong vụ ám sát, chiếc xe vẫn có thể lái được do hệ thống treo giữ ổn định, cho phép tài xế của De Gaulle duy trì quyền kiểm soát xe và tăng tốc.

4. Corvette Stingray C2 - Xe ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Joe Biden trên chiếc Stingray C2 yêu thích. Ảnh: The driven.io

Corvette Stingray C2 là một trong những chiếc xe Mỹ đẹp nhất từng được sản xuất và nó là món quà mà cha Joe Biden dành tặng cho ông trong ngày cưới.

Được trang bị động cơ V8 L79, sản sinh 350 mã lực, chiếc Stingray C2 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,8 giây.

Nhờ thiết kế độc đáo, Stingray C2 đã trở thành một biểu tượng mang tính huyền thoại của hãng xe Chevrolet.

5. Cadillac One - Xe Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cadillac One là chiếc xe nguyên thủ nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: NBC News

Nhiều người ví von rằng, Cadillac One là một chiếc xe tăng được ngụy trang thành ô tô. Chiếc xe này được gia cố bởi những tấm thép dày chịu được sức ép từ những vụ nổ lớn, lớp kính chống đạn dày 5 lớp và gần như không thể phá hủy, lốp xe cũng có thể chống đạn và chạy được trên mọi địa hình. Bên cạnh đó, bình nhiên liệu được đổ đầy một loại bọt đặc biệt chống cháy nổ đề phòng trường hợp xảy ra va chạm.

Theo thông tin từ đài NBC, chiếc Cadillac One có trọng lượng tới 9 tấn.

6. Jeep CJ-8 Scrambler - Xe Tổng thống Mỹ Ronald Reagan

Ronald Reagan chở Mikhail Gorbachev trên chiếc CJ-8 Scrambler. Ảnh: Pinterest

Chiếc xe là món quà của phu nhân dành cho Tổng thống Ronald Reagan. Ông thường dùng chiếc ô tô này để đi lại xung quanh trang trại của mình. Trong chuyến thăm của Mikhail Gorbachev tới Mỹ, chiếc Jeep CJ-8 Scrambler vinh dự là nhân chứng lịch sử khi chứng kiến cuộc gặp của 2 vị nguyên thủ đứng đầu thế giới.

Được trang bị động cơ bốn xi-lanh, công suất 82 mã lực, chiếc xe Jeep CJ-8 Scrambler của Ronald Reagan vẫn gần như mới nguyên khi mới chỉ chạy được khoảng 32.000 km.

7. Ford Thunderbird Convertible – Xe Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Chiếc xe của Kenedy có thiết kế nhọn như hình viên đạn. Ảnh: Mecum Auctions

Tổng thống Mỹ Kenedy từng sở hữu một chiếc Ford Thunderbird 1961 thế hệ thứ ba. Chiếc xe này còn được gọi với cái tên “bullet bird” bởi kiểu dáng thiết kế nhọn như hình viên đạn. Với động cơ V8 6,4 lít, công suất 300 mã lực, hiệu năng của Ford Thunderbird thuộc dạng khủng vào thời điểm ra mắt.

Tổng thống Kennedy yêu thích chiếc xe này đến nỗi ông đã sử dụng 50 chiếc Thunderbirds giống hệt nhau được sản xuất riêng cho ngày diễu hành nhậm chức của mình.

8. Toyota Century Royal - Xe Hoàng gia Nhật

Không phải Lexus, Toyota Century Royal mới là chiếc xe đỉnh cao của Toyota. Ảnh: Flickriver

Không phải bất cứ mẫu Lexus nào mà Toyota Century Royal mới là chiếc xe sang trọng nhất do hãng Toyota chế tạo. Chiếc xe này hiếm tới mức hầu như bạn sẽ không nhìn thấy nó bên ngoài đất nước Nhật Bản. Được sản xuất từ năm 1967, tới nay Toyota Century Royal mới trải qua 3 thế hệ sản phẩm.

Xe được trang bị động cơ V8, công suất 374 mã lực và một động cơ điện nâng tổng công suất lên 425 mã lực. Đây là phương tiện độc quyền cho các thành viên của hoàng gia và các đại sứ của Nhật Bản.

9. Mercedes-Benz M-Class - Xe Giáo hoàng

Chiếc “Popemobile” với kiểu dáng độc nhất vô nhị. Ảnh: Motor Authority

Mercedes là hãng xe vinh dự được chỉ định chế tạo xe hơi dành riêng cho Giáo hoàng từ những năm 1930 cho đến ngày nay. Chiếc 'Popemobile' được sản xuất dựa trên mẫu SUV Mercedes M-Class, ở phía sau xe có gắn thêm một mái vòm chống đạn bao quanh ghế ngồi của Giáo hoàng. Kể từ sau vụ ám sát hụt Giáo hoàng John Paul II vào năm 1981, tất cả các chiếc xe dành cho Giáo hoàng đều được chống đạn cẩn thận.

Ngân Vũ (Hotcars)

Bạn đã từng có kỷ niệm khó quên nào về lần đầu lái xe, lần đầu sở hữu xe? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/nhung-chiec-xe-nguyen-thu-thu-vi-nhat-the-gioi-688873.html