Những chiếc ôtô chở Chủ tịch Hồ Chí Minh thời chiến

Để phục vụ cho việc di chuyển và làm việc tại các địa phương, dàn xe ôtô chở Bác Hồ gồm những chiếc xe như: Zis, Pobeda và Peugeot.

Dàn xe ôtô chở Bác Hồ trong thời chiến bao gồm 3 chiếc thường được Bác Hồ sử dụng trong mọi công việc. Hiện những chiếc xe này đang được trưng bày tại Khu di tích Phủ Chủ tịch tại Thủ đô Hà Nội.

Dàn xe ôtô chở Bác Hồ trong thời chiến bao gồm 3 chiếc thường được Bác Hồ sử dụng trong mọi công việc. Hiện những chiếc xe này đang được trưng bày tại Khu di tích Phủ Chủ tịch tại Thủ đô Hà Nội.

Chiếc ôtô đầu tiên của Bác Hồ là một chiếc Pobeda do Liên Xô tặng Việt Nam vào năm 1955. Đây là một trong 6 chiếc xe đã được những người bạn Liên Xô dành tặng cho nước ta vào thời điểm đó.

Vào tháng 3/1957, Văn phòng Chủ Tịch đã chính thức tiếp nhận chiếc xe. Đây là phương tiện di chuyển chính của Bác Hồ từ năm 1957 - 1969. Chiếc Pobeda này có vận tốc 140 km/h và đã chạy được 39.463 km.

Vào ngày 8/3/1964, một Việt Kiều sống tại Xăngtôvila và Rômia (tên một tỉnh thuộc địa của Pháp) đã biếu Bác 2 chiếc xe thương hiệu Peugeot; tuy nhiên Bác chỉ sử dụng chiếc Peugeot 404 đã chạy được 16.575 km.

Khi đi công tác xa, Bác thường đi xe Pobeda vì xe cao, máy khỏe và tiết kiệm xăng. Để đi lại trong thành phố, vào những năm 1967, Bác thường đi chiếc Peugeot 404 - chiếc xe này có gầm xe thấp khiến Bác lên xuống xe thuận tiện hơn.

Vào những năm 1964, Liên Xô cũng đã viện trợ thêm một chiếc xe ZIS chống đạn. Tuy nhiên bác không thường xuyên sử dụng mẫu xe này.

Thay vào đó, chiếc xe chống đạn ZIS của Liên Xô chủ yếu được dùng khi đón các nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm hay khi Bác đi công tác vào miền Trung trong thời kỳ chiến tranh.

Những năm 1960, Liên Xô viện trợ cho ta một số loại xe mang nhãn hiệu Volga. Do hai chiếc Pobeda và Peugeot đã cũ, các đồng chí phục vụ xin phép Bác cho thay xe, nhưng Bác không đồng ý và yêu cầu để xe cho công việc khác.

Có thể thấy sự bền bỉ và mạnh mẽ của những chiếc xe này khi chúng đã cùng với êkip lái xe phục vụ Bác Hồ cho tới những ngày cuối đời mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người có lòng đam mê ôtô, khi Bác vẫn thường xuyên nán lại trên xe sau mỗi chuyến đi để hỏi về cách lái xe và còn đề nghị các đồng chí lái xe vẽ một bản sơ đồ các bộ phận để tìm hiểu và nghiên cứu.

Đoàn ôtô bao gồm 3 chiếc, Bác đi trên một chiếc xe ôtô Citroen màu đen được hộ tống bởi những chiến sĩ cảnh sát đi xe đạp và 2 chiếc môtô đi kèm bên hông xuất hiện trong buổi lễ 2/9/1945 lịch sử.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/nhin-lai-nhung-chiec-oto-cho-bac-ho-trong-thoi-chien-736071.html