Những chiếc khẩu trang 'made in 316'

Chung tay cùng đất nước và quân đội, thời gian qua, những nữ quân y, điều dưỡng viên Bệnh xá Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã dành nhiều công sức làm ra những chiếc khẩu trang chất lượng dành tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Theo Thiếu tá QNCN Vũ Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) cơ quan Sư đoàn 316, ngay trong những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19, mặt hàng khẩu trang y tế trên thị trường khan hiếm và đắt đỏ, trong khi nhu cầu sử dụng phòng dịch của đơn vị mỗi ngày lên tới hàng nghìn chiếc, khẩu trang quân nhu do trên cấp không đáp ứng đủ... HPN cơ quan sư đoàn đã triển khai mô hình “Phụ nữ Sư đoàn 316 chung tay phòng, chống dịch Covid-19” bằng việc cắt may khẩu trang vải cấp phát cho cán bộ, chiến sĩ.

 Phụ nữ cơ quan Sư đoàn 316 may khẩu trang cấp phát cho các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Phụ nữ cơ quan Sư đoàn 316 may khẩu trang cấp phát cho các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Để mô hình phát huy hiệu quả, HPN cơ quan sư đoàn đã tham mưu, đề xuất với đảng ủy, chỉ huy mua 3 máy khâu và nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang cho các hội viên thực hiện mô hình. Cùng với đó, HPN cử chị em đi bồi dưỡng “cấp tốc” tại những cơ sở may đo trên địa bàn và vận động cán bộ, chiến sĩ có người thân làm nghề cắt may ở gần đơn vị đến bồi dưỡng, giúp đỡ hội viên những kỹ thuật may cơ bản. Nhờ vậy, chỉ sau thời gian ngắn, chị em không những biết cắt may khẩu trang mà còn tự bồi dưỡng, hướng dẫn cho nhau cùng làm rất hiệu quả. Trung úy QNCN, y sĩ Phạm Thu Hà cho biết: “Ban đầu, chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự động viên của cán bộ, chỉ huy cùng sự chỉ dẫn, rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình làm việc của chị em trong nhóm, đến nay, 100% chị em trong HPN cơ quan sư đoàn đều cắt may khẩu trang thành thạo".

Thời gian qua, HPN các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 316 đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tổ chức cắt may được hơn 15.000 chiếc khẩu trang vải hai lớp, màu xanh quân phục. Trong đó, đơn vị đã cấp phát hơn 5.000 chiếc cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời gửi tặng gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn và những người dân tới khám, chữa bệnh tại bệnh xá sư đoàn; số còn lại được đưa vào kho dự trữ. Mục tiêu của HPN cơ quan sư đoàn đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục may thêm khoảng 10.000 chiếc khẩu trang vải để cấp phát cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng khi cần thiết.

Bài và ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-chiec-khau-trang-made-in-316-619228