Những chiếc chân vịt tàu sân bay nặng 30 tấn đang âm thầm 'thảm sát' đại dương: Cảnh tượng đau lòng ít ai thấy

Chân vịt tàu sân bay giống như những 'lưỡi hái tử thần' bên dưới mặt nước.

Những chiếc tàu sân bay là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh quân sự của một quốc gia. Các quốc gia có hạm đội tàu sân bay không chỉ tạo được uy tín trong cộng đồng quốc tế mà còn đóng vai trò to lớn trong việc duy trì an ninh quốc gia và an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, trong khi tàu sân bay được ví như "thần hộ mệnh" trong ngành quân sự thì đối với các sinh vật biển, đây chính là "thần chết".

Với kích thước khổng lồ của chiếc tàu sân bay, nó cần hệ thống cánh quạt chân vịt kích thước rất lớn (thường có ít nhất 4 cánh quạt) để có thể vận hành. Mỗi chiếc chân vịt có đường kính dài tới chục mét, nặng từ 30 - 40 tấn.

Chân vịt của tàu sân bay quay rất nhanh, có thể khuấy nước biển thành một dòng xoáy nhỏ. Tuy đây là hiện tượng bình thường để vận hành, nhưng đối với các sinh vật biển, vòng xoáy này chính là "cơn lốc tử thần".

Đường kính chân vịt tàu sân bay dài hơn 10 mét, nặng từ 30 - 40 tấn. Ảnh: Sohu

Đường kính chân vịt tàu sân bay dài hơn 10 mét, nặng từ 30 - 40 tấn. Ảnh: Sohu

Dòng xoáy cực mạnh hút một số lượng lớn cá vào các chân vịt sắt sắc bén và nghiền nát chúng. Không chỉ cá nhỏ, ngay cả những con cá mập, cá voi khổng lồ cũng không thoát được mối nguy hiểm.

Cá mập và cá voi là động vật ăn thịt, chúng bị hấp dẫn bởi mùi máu của những con cá nhỏ chết gần chân vịt tàu nên tìm đến kiếm ăn. Những con vật này không ý thức được việc chân vịt có thể làm hại mình nên đã lao vào và bị thương nặng. Nhiều con cá mập còn bị cắt sâu tới mức nhìn thấy cả xương, kết cục của chúng sau cùng chỉ có thể là cái chết.

Lưng và đuôi có voi đầy vết thương do va chạm với chân vịt. Ảnh: Sohu

Nước biển chứa nhiều muối cũng khiến vết thương của con vật lâu lành và đau đớn hơn. Ảnh: Sohu

Bài viết tham khảo từ Sohu

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-chiec-chan-vit-tau-san-bay-nang-30-tan-dang-am-tham-tham-sat-dai-duong-canh-tuong-dau-long-it-ai-thay-8202129316478848.htm