Những chiếc 'cầu khỉ' ở thị xã được xem là giàu nhất tỉnh Bạc Liêu

Thị xã Giá Rai được xem là thị xã giàu nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, tại xã Phong Thạnh A, giáp với phường 1 và phường Hộ Phòng, vẫn còn rất nhiều cây 'cầu khỉ' bấp bênh.

 Người dân ấp 24, xã Phong Thạnh A, Thị xã Giá Rai hàng ngày qua lại trên những chiếc cầu như thế này. Ảnh Nhật Hồ

Người dân ấp 24, xã Phong Thạnh A, Thị xã Giá Rai hàng ngày qua lại trên những chiếc cầu như thế này. Ảnh Nhật Hồ

Ông Lâm Ngọc Giàu, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới. Hiện nay đã đạt 14/19 tiêu chỉ. Tuy nhiên, tiêu chí đường và cầu nông thôn rất khó đạt.

Cây cầu của một tổ chức tài trợ từ năm 2010 nay cũng cần làm mới. Ảnh Nhật Hồ

Hiện tại xã này còn rất nhiều cầu khỉ nối các ấp trong xã. Điển hình là ấp 24 có trên 20 cây cầu khỉ cần phải được thay thế.

Một trong những cây “cầu khỉ” nơi thị trấn giàu nhất tỉnh Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay của UBND xã khó có khả năng xây dựng cầu bê tông cho người dân đi lại.

Tưởng rằng “Cầu khỉ” đã xóa từ lâu, nhưng hiện tại nó là cách qua sông hàng ngày của nhiều người dân ở xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.

Thật trớ trêu, khi Giá Rai được xem là thị xã giàu có nhất của tỉnh Bạc Liêu thì nhiều nơi trong thị xã này, người dân đi lại vẫn “đu bám” bằng những chiếc cầu khỉ khi qua sông. Những chiếc cầu tưởng chừng như đã lùi vào quá khứ từ thế kỷ trước.

Dù một số tổ chức đã hỗ trợ người dân xây cầu bê tông như cây cầu ấp 24 mà đoàn Bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao vào đầu tháng 6 nhưng vẫn chưa đủ. Địa phương này đang cần lắm những chiếc cầu bê tông, nhất là vào mùa mưa như hiện nay.

Dù cây cầu bê tông này không lớn lắm, nhưng là niềm vui của nhiều người dân, nhất là các em học sinh, Cây cầu được đoàn Bác sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng đầu tháng 6.2019. Ảnh Nhật Hồ.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-chiec-cau-khi-o-thi-xa-duoc-xem-la-giau-nhat-tinh-bac-lieu-738070.ldo