Những chiếc bánh thạch hoa 3D siêu đẹp, chỉ muốn ngắm không nỡ ăn

Siew Heng Boon, một người làm bánh thạch hoa 3D gốc Malaysia ở Sydney, Úc đã tạo ra những tác phẩm đầy nghệ thuật, đẹp đến từng chi tiết.

Siew Boon là bà mẹ hai con và cũng là bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, với tinh thần và ý chí của mình, cô vẫn sáng tạo ra những chiếc bánh thạch hoa 3D xinh đẹp khi đang chống chọi với bệnh tật.

Chỉ mới học làm bánh thạch 3D cách đây 2 năm nhưng cô đã nhanh chóng bị nó cuốn hút và mê hoặc.

Boon đã tham gia một khóa học làm bánh thạch 3D do một giáo viên nổi tiếng dạy tại Malaysia rồi đăng các tác phẩm của mình lên Facebook và Instagram sau khi hoàn thiện.

Có lần, một người bạn đã đặt cô làm chiếc bánh thạch 3D hoa hồng để mừng ngày kỉ niệm. Không lâu sau đó, cô bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng làm bánh thạch 3D.

Cô nhận được những phản hồi rất tốt từ khách hàng. Sau đó, Boon đã lập ra thương hiệu bánh thạch của riêng mình, đó là Jelly Alchemy ở Sydney.

Cô cho biết, mỗi tác phẩm cô sẽ mất khoảng 4 giờ để hoàn thành.

Cho đến cuối năm 2017, Boon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3. Cô đã phải tạm dừng công việc kinh doanh vì phải điều trị. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm làm bánh trong lúc chiến đấu với căn bệnh quái ác.

“Vào những ngày tôi cảm thấy khỏe, tôi dành thời gian để làm ra những chiếc bánh thạch 3D cho đội ngội ngũ bác sĩ và người chăm sóc tôi. Việc tạo ra những chiếc bánh thạch 3D xinh đẹp đã giúp tôi chiến đấu với bệnh ung thư vú, giúp tôi vượt qua những đau đớn về thể chất và những suy nghĩ tiêu cực”, Boon chia sẻ.

Cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm bánh thạch 3D của thợ làm bánh thạch đang chiến đấu với căn bệnh ung thư này.

Siew Heng Boon bên tác phẩm của mình.

Ảnh: BP.

Video "Hướng dẫn cách làm món bánh donut nổi tiếng". Nguồn: Feedy VN.

Thảo Nguyên (Theo BP)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/an-ngon/nhung-chiec-banh-thach-hoa-3d-sieu-dep-chi-muon-ngam-khong-no-an-791289.html