Những chiếc bánh nghĩa tình gửi bà con vùng lũ

Trong ngày 19-10, nhiều địa phương ở Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... đã tổ chức góp nếp, lá dong, củi để gói và nấu bánh chưng, bánh tét gửi vào đồng bào vùng lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Những tấm lòng thơm thảo, những chiếc bánh nghĩa tình của bà con tại Nghệ An đã làm ấm người dân vùng lũ.

Trong ngày 19-10, nhiều địa phương ở Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... đã tổ chức góp nếp, lá dong, củi để gói và nấu bánh chưng, bánh tét gửi vào đồng bào vùng lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Những tấm lòng thơm thảo, những chiếc bánh nghĩa tình của bà con tại Nghệ An đã làm ấm người dân vùng lũ.

Theo ghi nhận, trong ngày 19-10, người dân xóm Phượng Sơn xã Đồng Văn , H. Thanh Chương, đã chung tay gói hàng nghìn chiếc bánh tét để hỗ trợ bà con vùng lũ Quảng Bình. Công việc gói bánh, nấu bánh kéo dài từ chiều đến hết đêm 19-10 và ngày 20-10 được gửi đi cho người dân vùng lũ.

Sau 1 thời gian ngắn kêu gọi, bà con trong xóm đã quyên góp được gần 5 tạ gạo nếp, 5 yến đậu, nhiều lá chuối, lá dong. Hơn 50 người dân trong xóm mỗi người một việc như chẻ giang, lau lá, vo nếp, gói bánh, thức suốt đêm để nấu bánh…

Cũng như xã Đồng Văn, với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, người dân xã Thanh Dương đã chung tay gói và nấu hơn 1000 chiếc bánh chưng để gửi cho bà con vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị. Số bánh này được gói ngay tại trụ sở ủy ban với sự tham gia của đông đảo bà con trong xã. Cùng với hoạt động gói bánh, xã Thanh Dương đang kêu gọi quyên góp gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm… Sau khi bánh nấu xong, xã sẽ thành lập một đoàn thiện nguyện đi trao quà trực tiếp cho bà con vùng lũ.

Tại huyện Quỳ Hợp, người dân xã Nghĩa Xuân đã gói, nấu 300 chiếc bánh chưng để gửi cho bà con vùng ngập lũ ở Hà Tĩnh. Ban đầu, xã huy động các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tổ chức gói bánh chưng, nhưng khi bắt tay vào gói bánh thì đông đảo người dân trong xã đều đến ủng hộ, rất nhiều người đã tập trung đến trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm. Công việc bắt đầu từ 19 giờ đêm 19-10 và đến gần nửa đêm thì 300 chiếc bánh đã được gói xong.

Hình ảnh hàng chục người, mỗi người một công việc tất bật để có được những chiếc bánh thơm, ngon, nóng hổi, kịp thời cứu đói cho bà con vùng lũ miền Trung thực sự là hình ảnh xúc động, chan chứa nghĩa tình của người dân xứ Nghệ.

Sau đây là chùm ảnh ghi nhận không khí nấu bánh chưng tại các địa phương ở Nghệ An

Người dân xã Đồng Văn, H. Thanh Chương và xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp tổ chức gói, nấu bánh chưng gửi về bà con vùng lũ.

Người dân xã Đồng Văn, H. Thanh Chương và xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp tổ chức gói, nấu bánh chưng gửi về bà con vùng lũ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_233257_nhung-chiec-banh-nghia-tinh-gui-ba-con-vung-lu.aspx