Những chiếc bánh cưới sang trọng, xa xỉ nhất thế giới

Những chiếc bánh cưới được thiết kế với các họa tiết trang trí cầu kỳ cùng các nguyên liệu đắt tiền được giới nhà giàu rất yêu thích.

Chiếc bánh cưới trị giá 52,7 triệu USD được trưng bày tại triển lãm National Gay Wedding Show vào tháng 3/2013. 4.000 viên kim cương đã được các nhà thiết kế trang trí lên chiếc bánh cưới. (Ảnh: Khám phá)

Chiếc bánh cưới trị giá 20 triệu USD này được thiết kế bởi Nahid Parsa để trưng bày trong chương trình Luxury Bridal Show tại California. Chiếc bánh này còn được trang trí thêm những viên kim cương đắt tiền. (Ảnh: Khám phá)

Chiếc bánh cưới chính thức của Hoàng tử William và Công nương Kate có giá 80.000 USD. Đây là chiếc bánh trái cây khổng lồ 8 tầng được trang trí với hơn 900 chi tiết hoa lá thủ công tượng trưng cho các quốc gia khác nhau. (Ảnh: Khám phá)

Chiếc bánh kem bơ vani 40 lớp được thiết kế cho lễ cưới của Michael Douglas và Zeta-Jones vào năm 2000. Bánh được làm từ kem vanilla với chiều cao hơn chiều cao trung bình của một người. Các nhà sản xuất đã sử dụng hàng ngàn bông hoa để trang trí chiếc bánh xa xỉ này. (Ảnh: Danviet)

Chiếc bánh được thiết kế cho đám cưới của Marc Mezvinsky và Chelsea Clinton. Bánh được làm bằng bột không chứa gluten với 4 tầng bánh được làm từ vanilla fondant.(Ảnh: Danviet)

Công nương Diana và Thái tử Charles đã tổ chức một đám cưới đáng nhớ vào năm 1981. Trong đám cưới này, đã có tới 27 chiếc bánh cưới được làm ra cùng với một chiếc bánh chính cao tới 1,5 m. (Ảnh: Danviet)

Luxury Dust là một chiếc bánh được làm tại Dallas Fairalal Fair, trị giá 30 tỷ đồng. Bánh được phủ một lớp kem tươi màu đỏ thắm rực rỡ và được trang trí bằng 1.200 viên kim cương xếp thành hình những bông hoa, trong đó có 1 viên kim cương lớn và quý giá nhất nằm ở giữa bánh. (Ảnh: Danviet)./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Khám phá, Danviet

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhung-chiec-banh-cuoi-sang-trong-xa-xi-nhat-the-gioi-768453.vov