Những chi tiết vô lý trong 'Lộc Đỉnh ký 2020'

'Lộc Đỉnh ký 2020' đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, đó lại là những ý kiến chê trách về mặt nội dung, kỹ thuật dựng phim, hóa trang.

 Ngày 20/11, QQ đưa tin Lộc Đỉnh ký phiên bản mới do Trương Nhất Sơn, Đường Nghệ Hân đóng chính đã lên sóng và nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Phim bị đánh giá có tiết tấu nhanh, dẫn đến nhiều mối quan hệ, câu chuyện không được làm rõ. Bên cạnh đó, tác phẩm còn mắc lỗi về hóa trang, trang phục.

Ngày 20/11, QQ đưa tin Lộc Đỉnh ký phiên bản mới do Trương Nhất Sơn, Đường Nghệ Hân đóng chính đã lên sóng và nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Phim bị đánh giá có tiết tấu nhanh, dẫn đến nhiều mối quan hệ, câu chuyện không được làm rõ. Bên cạnh đó, tác phẩm còn mắc lỗi về hóa trang, trang phục.

Ví dụ Vi Tiểu Bảo khi còn sống tại lầu xanh đã ăn mặc giống thiếu gia, do đó không thấy được sự khác biệt khi được nâng cấp về địa vị, sự thay đổi cuộc sống của nhân vật sau này.

Theo QQ, phiên bản mới có nhiều tình tiết được xây dựng qua loa, đối với khán giả từng theo dõi các phiên bản Lộc Đỉnh ký khác nhau hoặc đọc tiểu thuyết sẽ cảm thấy khó chịu. Mẹ của Vi Tiểu Bảo, Vi Xuân Hoa vốn là tú nương, sống trong nơi buôn phấn bán hoa. Tuy nhiên, bối cảnh của phim là thời nhà Thanh, cách ăn mặc luôn được quy định rõ ràng, dù sống trong nhà thổ, nhân vật cũng phải mặc kín đáo.

Mẹ của Vi Tiểu Bảo bản mới mặc áo xuyên thấu, hở ngực và lưng, bên trong là chiếc váy hai dây màu đỏ gợi cảm. So sánh với phiên bản của Trần Tiểu Xuân năm 1998, Vi Xuân Hoa vẫn mặc đúng trang phục truyền thống đời Thanh, nhưng tạo điểm nhấn bằng chiếc nơ hoa hồng màu đỏ trên đầu, chỉ một chi tiết nhỏ đã nói rõ thân phận của bà.

Một lỗi sai về trang phục khác là khi Vi Tiểu Bảo lên Thiếu Lâm tự. Theo QQ, vì để khẳng định vị trí siêu việt của nhân vật nam chính, nhà sản xuất đã để Vi Tiểu Bảo mặc áo cà sa màu trắng. Bộ trang phục này bị ví như áo tắm. Sự cẩu thả của nhân viên phục trang một lần nữa khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Sau khi lên chùa, Vi Tiểu Bảo bị một vị sư Thái bắt cóc, đưa về Bắc Kinh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Trương Nhất Sơn từ đầu trọc đã có mái tóc tết dài phía sau mà nội dung phim không hề giải thích tại sao nhân vật lại mọc tóc nhanh như vậy. QQ so sánh với phiên bản năm 1998, Trần Tiểu Xuân đã đề cập đến việc khi đổi trang phục phải mua mái tóc giả để đội. Lời thoại ít nhưng cho thấy sự tiến triển logic của nội dung phim.

Ngoài ra, nhân vật Khang Hy hoàng đế do tài tử Trương Thiên Dương thể hiện cũng bị đánh giá là diễn khoa trương không kém Trương Nhất Sơn. Ngoại hình của nam diễn viên gầy gò, không có sự uy nghi của hoàng đế, trong một số cảnh quay bị đánh giá giống như thái giám. Không những vậy, Trương Thiên Dương lúc xưng là "ta", lúc xưng là "trẫm" không nhất quán.

Theo đánh giá của QQ, Lộc Đỉnh ký 2020 không đầu tư vào phần trang phục. Phụ kiện của thái hậu, công chúa đơn giản như cung nữ. Trong một cảnh quay, Đường Nghệ Hân vai Kiến Ninh công chúa bị hỏi là có phải cung nữ hay không. Khi đó, trang phục của cô không khác ngày thường. Điều này chứng minh nhà tạo hình không phân rõ cấp bậc của nhân vật.

Một cảnh khác, Kiến Ninh bị thương ở tay nhưng khán giả thấy rõ là vết son đỏ bôi lên. Trong cung nhà Thanh nhưng nàng công chúa này lại thường xuyên đi giày bệt thay vì giày "Hoa bồn để" đặc trưng.

Khó phân biệt đâu là cung nữ và ai là thái hậu bởi trang phục, trang sức không có nhiều sự khác biệt. Chất liệu vải của trang phục trong phim cũng bị đánh giá là nhăn, kém sang. Phụ kiện nhìn thoáng qua cũng biết sử dụng chất liệu bằng nhựa.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chi-tiet-vo-ly-trong-loc-dinh-ky-2020-post1155102.html