Những chi tiết khán giả có thể bỏ qua trong 'Thor: Ragnarok'

Giống như các tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng khác, 'Thor: Ragnarok' cài cắm hàng loạt chi tiết ẩn thú vị dành cho các fan ruột.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ trước nội dung bộ phim Thor: Ragnarok

Vở kịch hài hước: Khi Thor (Chris Hemsworth) trở về Asgard và phát hiện ra vua cha Odin (Anthony Hopkins) thực chất do Loki (Tom Hiddleston) giả dạng, người dân nơi đây đang thưởng thức một vở kịch nói về “sự hy sinh cao cả” của cậu em trai anh. Tác phẩm kể lại một phần sự kiện trong Thor: The Dark World (2013), nhưng dĩ nhiên là Loki được đề cao hơn rất nhiều. Người sắm vai Loki trên sân khấu chính là tài tử Matt Damon, và đây là màn cameo đầy bất ngờ mà Thor: Ragnarok dành tặng khán giả. Chưa dừng lại ở đó, trong vở kịch, lần lượt Sam Neill ( Jurrasic Park) và Luke Hemsworth (anh trai của Chris) thể hiện vai Odin và Thor.

Bệnh viện của Odin: Loki tiết lộ với Thor rằng anh đã đưa cha tới một bệnh viện tâm thần dưới Trái đất. Khi tới để đón Odin, cả hai chỉ còn thấy một đống đổ nát. Điều đáng chú ý là bệnh viện cũ mang tên Shady Acres - tức giống như viện tâm thần mà thám tử Ace Ventura (Jim Carrey) từng cố gắng đột nhập trong bộ phim năm 1994. Trên thực tế, cái tên Shady Acres từng xuất hiện trong cả bộ phim Happy Gilmore, bộ phim hoạt hình South Park, và trò chơi GTA Vice City.

Doctor Strange: Sự xuất hiện của thầy phù thủy quyền năng (Benedict Cumberbatch) từng được tiên đoán từ đoạn phim after-credits của Doctor Strange (2016). Điều thú vị là khi Thor và Loki đến tìm Stephen Strange ở số nhà 177A đường Bleecker, đoàn làm phim sử dụng phần nhạc nền toàn đàn dây, giúp liên tưởng tới series Sherlock nổi tiếng của Benedict Cumberbatch. Ngoài ra, chiếc găng tay vàng mà Doctor Strange đeo trong Thor: Ragnarok là thứ phục trang quen thuộc của nhân vật trong truyện tranh.

“Quỳ xuống đi”: Ngay khi Hela (Cate Blanchett) được giải phóng nhờ cái chết của Odin, ả xuất hiện trước mặt hai anh em Thor - Loki. Nữ tử thần yêu cầu hai cậu em trai phải quỳ xuống trước mặt mình. Chi tiết gợi nhắc lần đầu Loki lần đầu đặt chân xuống Trái đất trong The Avengers (2012) và yêu cầu con người phải quỳ xuống.

Những bức tượng khổng lồ tại Sakaar: Sau khi lạc xuống hành tinh Sakaar, Thor phải diện kiến Grandmaster - Đại Chủ Nhân (Jeff Goldblum). Lão là kẻ thích đánh cược, và chuyên tổ chức các trận giác đấu. Bên ngoài nơi ở của Grandmaster, lão cho tạc tượng những chiến binh nổi tiếng nhất từng có mặt tại Sakaar. Fan truyện tranh có thể tinh mắt nhận ra họ gồm Man-Thing, Beta Ray Bill, Ares và Bi-Beast.

Nguồn gốc của Hela: Ở nguyên tác truyện tranh, Hela được biết tới nhiều nhất là con gái của Loki. Nhưng chi tiết hoàn toàn bị thay đổi ở MCU khi Hela trở thành chị gái của cả Thor và Loki. Nhân vật trên màn ảnh được tổng hợp từ nhiều nguồn: Cul Borson - người anh trai bị giam cầm của Odin và có thể dùng một tay phá khiên của Captain America (Hela nay dùng một tay bóp nát búa thần Mjölnir); và Angela - chị gái của Thor ở truyện tranh. Song, điều thú vị là trong lần xuất hiện đầu tiên trên các trang truyện, Hela cũng được giới thiệu là chị của Thor.

Nguồn gốc của Valkyrie: Cũng giống như Hela, Valkyrie (Tessa Thompson) trên màn ảnh được tổng hợp từ nhiều nhân vật khác nhau. Vai trò làm lính đánh thuê cho Grandmaster đến từ Caiera the Oldstrong trong loạt truyện Planet Hulk, và phục trang của Valkyrie ở nửa đầu Thor: Ragnarok cũng gợi nhắc tới Caiera. Còn bộ giáp trắng mà nữ kỵ sĩ mặc trong trận chiến ở cuối phim đến từ tập truyện The Defenders #47. Ngoài ra, khi có mặt trên hành tinh Sakaar, Valkyrie muốn từ bỏ quá khứ và lấy biệt danh là Scrapper 142. Trong truyện tranh, nhân vật danh chính ngôn thuận xuất hiện chính là trong tập The Incredible Hulk #142.

Stan Lee: Cũng giống như nhiều tác phẩm siêu anh hùng Marvel khác, Stan Lee lại xuất hiện ở Thor: Ragnarok. Sau khi xuất hiện bên cạnh nhóm The Watcher ở Guardians of the Galaxy Vol. 2, “ông trùm” truyện tranh Marvel chính là người cắt phăng mái tóc của Thor, bất chấp Thần Sấm khóc lóc nài nỉ ông đừng làm vậy.

Vũ khí mới của Thor: Sau khi mất búa thần Mjölnir, Thor phải tìm kiếm vũ khí mới để chiến đấu trong võ đài của Grandmaster. Chi tiết Thần Sấm không còn vũ khí thân quen từng được tác giả Jason Aaron khai thác trên các trang truyện. Cuối cùng, Thor chọn một chiếc chùy và đây là chi tiết nhằm tri ân nhân vật Hercules của Marvel.

Nhóm Revengers: Khi thuyết phục Valkyrie trở về Asgard để chống lại Hela, Thor sáng tạo đặt tên nhóm siêu anh hùng mới là Revengers. Đây không đơn thuần là tên gọi giễu nhại Avengers. Trong truyện tranh, Revengers là tên để chỉ nhóm Avengers bị biến chất, có những hành vi tàn ác.

Căn hầm của Odin: Giống như hai tập Thor trước, căn hầm của Odin lại đem đến những bất ngờ thú vị dành cho fan truyện tranh của Marvel. Một chiếc Găng tay Vô cực vẫn nằm trong đó, nhưng Hela phũ phàng tiết lộ rằng đây chỉ là hàng nhái. Chi tiết cho thấy siêu ác nhân Thanos (Josh Brolin) đã kịp sở hữu “hàng thật” trong tay lão. Ngoài ra, khối Tesseract và Ngọn lửa Bất diệt cũng xuất hiện trong Thor: Ragnarok.

Black Widow: Khi Thor tìm cách rời khỏi hành tinh Sakaar trên phi thuyền Quinjet, anh bị Hulk (Mark Ruffalo) tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng một đoạn video bất ngờ hiện lên, với những lời nhắn nhủ mà Black Widow (Scarlett Johansson) dành cho Bruce Banner sau khi Hulk bỏ đi ở cuối tập Avengers: Age of Ultron (2015). Nhờ có đó, Người Khổng lồ Xanh mới bình tâm trở lại, và trở lại hình dáng của Banner.

Korg: Một trong nhân vật mới thú vị nhất của MCU là chiến binh “người đá” Korg. Nhân vật do chính đạo diễn Taika Waititi lồng tiếng và thực hiện phần motion-capture (bắt chuyển động). Trong truyện tranh, Korg là trợ thủ đắc lực của Hulk trong mạch truyện Planet Hulk. Theo kế hoạch, Korg và sinh vật Miek sẽ còn trở lại trong MCU.

Topaz: Nữ diễn viên Rachel House thường xuyên xuất hiện trong các phim của đạo diễn Taika Waititi, và Thor: Ragnarok cũng không phải ngoại lệ. Cô đảm nhận vai Topaz - trợ thủ của Grandmaster và luôn thôi thúc ông đưa ra các hình phạt khắc nghiệt. Tuy nhiên, ở truyện tranh, Topaz lại là một nữ phù thủy và thường xuất hiện trong các loạt truyện về Doctor Strange.

Skurge: Mạch truyện của Skurge (Karl Urban) trong Thor: Ragnarok tương đối dễ đoán. Nó thực chất được dựa theo tập The Mighty Thor #362, khi nhân vật đao phủ bị Enchantress giật dây nhưng rồi quyết định đứng lên vì chính nghĩa, giúp đỡ Thor và người dân Asgard. Hình ảnh Skurge cầm hai khẩu M16 cũng chính là đến từ tập truyện đó.

Cái kết: Cho đến cuối phim, Thor nhận ra Asgard không phải là địa danh, mà chính là những người dân tại đó. Anh cùng Loki triệu hồi quỷ lửa Surtur, cho gã đánh bại Hela. Còn nhóm siêu anh hùng và người dân Asgard chạy trốn nhờ chiếc phi thuyền của Grandmaster trước khi toàn bộ hành tinh nổ tung như lời tiên tri Ragnarok. Đây là chi tiết rất giống với nguyên tác khi Loki thành công hủy hoại Asgard, khiến Thor và thần dân phải chuyển tới sinh sống ở Broxton, Oklahoma (Mỹ).

Hai đoạn phim after-credits: Thor: Ragnarok có hai đoạn phim ngắn sau khi kết thúc. Một mang tính chất hài hước khi Grandmaster bị các cư dân của Sakaar lật đổ. Đoạn còn lại mang tính chất cầu nối tới Avengers: Infinity War. Khi Thor và Loki thảo luận về khả năng đi tới Trái đất, một chiếc phi thuyền khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ngoài không gian. Đó có lẽ chính là Thanos và đội quân Black Order của lão. Người hâm mộ hiện tiên đoán trong lúc dùng Ngọn lửa Bất diệt để triệu hồi Surtur, Loki đã nhanh tay “thó” khối Tesseract. Đó thực chất là một Viên đá Vô cực, và có lẽ đã khiến Thanos lập tức có mặt để sớm hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực.

Tuấn Lương
Ảnh: Disney, Marvel, Outnow

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chi-tiet-khan-gia-co-the-bo-qua-trong-thor-ragnarok-post792610.html