Những chị em sinh đôi học giỏi, du học

Trong khi chị em Mai Linh - Linh Nhi, Mỹ Trang - Huyền Trang cùng nhau khởi nghiệp ở Nhật Bản, Quỳnh Anh - Quang Anh nhận học bổng du học Mỹ.

 Mai Nhi và Linh Nhi (SN 1994) là cặp song sinh nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập tốt.

Mai Nhi và Linh Nhi (SN 1994) là cặp song sinh nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập tốt.

Hai chị em là cựu học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, đều thi đỗ vào các trường đại học với điểm số cao. Sau đó, hai nữ sinh du học Nhật. Năm 2013, Mai Nhi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nhật qua ảnh.

Khi đang là sinh viên năm thứ 3, chị em song sinh thử sức với kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Nhật, họ quyết định lập nghiệp ở vùng Nagoya (Nhật Bản).

Mỹ Huyền và Huyền Trang (sinh năm 1996, tại Hà Nội) là du học sinh ngành Mỹ thuật tại thành phố Okayama (Nhật Bản). Cặp chị em sinh đôi này là gương mặt tiêu biểu của hội du học sinh Việt tại Nhật.

Cô chị Mỹ Huyền làm việc cho công ty truyền thông của Nhật và trở thành người mẫu chụp quảng cáo khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Cô em Huyền Trang đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Miss VYSA và trở thành Phó chủ tịch của Ban chấp hành Hội Thanh niên Việt Nam tại Okayama (VYSA Okayama).

Tháng 6/2016, chị em song sinh này cùng một nữ du học sinh người Việt giành giải nhất trong cuộc thi "Business plan contest" do International Pacific University, Okayama, Nhật Bản, tổ chức. Chiến thắng mang về cho họ 1,5 triệu yên và cơ hội khởi nghiệp trên đất Nhật.

Quỳnh Anh - Quang Anh (18 tuổi), hiện học lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cả hai gây ấn tượng với loạt thành tích học tập giỏi. Họ cùng giành được học bổng du học Mỹ. Trong đó, Quỳnh Anh trúng tuyển Đại học Rochester với gói học bổng gần 230.000 USD, còn Quang Anh được hỗ trợ 185.000 USD từ Đại học Williams.

Trước đó, Quỳnh Anh từng giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia khi học lớp 11, giải ba học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia năm lớp 12, SAT 1.560/1.600, SAT Subject Test (790 Toán level 2, 730 Văn). Cậu em Quang Anh cũng giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh thành phố lớp 12, giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia khi học lớp 12, SAT 1.570/1.600, SAT Subject Test (800 Toán level 2, 760 Văn, 790 Vật lý).

Quỳnh Anh chọn ĐH Rochester vì thích việc có thể tự xây dựng chương trình học của bản thân, có nhiều hoạt động phù hợp thiên hướng âm nhạc. Trong khi đó, Quang Anh quan tâm các ngành nghệ thuật hội họa, thiết kế, kiến trúc và tâm lý tại trường ĐH Williams.

Cùng học tại Mỹ, dù trường cách nhau hơn 300 km, cả hai không cho đó là vấn đề đáng ngại, bởi vẫn có thể thường xuyên trò chuyện, liên lạc qua mạng xã hội, hỗ trợ, lắng nghe nhau.

Hải Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chi-em-sinh-doi-hoc-gioi-du-hoc-post1096043.html