Những cha mẹ luôn miệng so sánh trẻ với 'con nhà người ta' tưởng tốt, ai dè tác hại khôn lường

Cha mẹ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho sự phát triển của con, nhưng không phải ai cũng làm đúng cách. Trong đó, sai lầm mà nhiều phụ huynh mắc phải là so sánh trẻ với 'con nhà người ta', người đã thành công hoặc bản thân mình trong quá khứ.

Dưới đây là một số sai lầm phổ biến của các bậc phụ huynh khi nuôi dạy con:

1. Liên tục so sánh với "con nhà người ta"

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen là so sánh trẻ với "con nhà người ta", những người thành công hoặc bản thân mình trong quá khứ. Điều mà họ muốn là con có thể "sao chép" những điểm tốt nhưng lại gây phản ứng ngược. Điều này không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần của trẻ mà nó còn là bóng ma tâm lý đè nặng lên tâm trí trẻ suốt quãng đời còn lại. Nó sẽ khiến trẻ luôn nhìn thấy điểm tốt của người khác và điểm tệ hại của mình. Bởi vậy, cần thay đổi cách nhìn nhận về con mình, đánh giá cao, khích lệ những gì trẻ làm được. Từ đó, giúp trẻ tự tin hơn và có thể thành công hơn trong tương lai.

Một trong những sai lầm khi dạy con là so sánh với "con nhà người ta".

Một trong những sai lầm khi dạy con là so sánh với "con nhà người ta".

2. Buộc con đưa ra quyết định về công việc trong tương lai

Đây cũng là sai lầm mang tính áp đặt của nhiều cha mẹ. Bạn nên hiểu rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi. Một công việc, thậm chí không hề tồn tại quá 10 năm, hoặc một số khác lại trở nên thịnh hành trong tương lai. Vì vậy, hãy để trẻ tự do lựa chọn công việc mình muốn khi tự cảm thấy yêu thích và phù hợp.

3. Không để con mắc lỗi

Cha mẹ thường đòi hỏi con phải cố gắng hoàn thiện bản thân khi chê tranh con không được đẹp, giường ngủ không gọn gàng... Liên tục chỉ trích và la mắng trẻ và không cho chúng có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Con cái của những cha mẹ hoàn hảo như vậy lớn lên thường trở thành người cầu toàn hoặc biến thành người có lòng tự trọng thấp và thiếu tự tin. Điều này không tốt cho sự nghiệp tương lai của chúng.

4. Dạy con tiết kiệm tiền

Thế giới không đứng yên, cách để kiếm hoặc tiết kiệm tiền từ quá khứ dường như không còn phù hợp. Do đó, trong cách dạy con các phụ huynh cũng nên điều chỉnh. Hãy dạy con cách kiểm soát linh hoạt số tiền đang có, đầu tư cho các kỹ năng thay vì chỉ chăm chăm bỏ tiền đút lợn.

5. Không để con cái bày tỏ tình cảm

Quá nghiêm khắc, không cho bày tỏ cảm xúc của bản thân cũng không hề tốt cho một đứa trẻ. Chúng ta nên hiểu rằng một trong những kỹ năng chính của người hiện đại là có khả năng nhận biết, quản lý cảm xúc và nhu cầu của mình.

6. Không để trẻ bị xung đột

Khả năng tương tác với mọi người có lẽ là một trong những kỹ năng quan trọng mà một đứa trẻ cần có. Điều bạn cần dạy một đứa trẻ là tranh luận một cách lành mạnh để giải quyết vấn đề của mình.

7. Không cho phép trẻ sử dụng mạng xã hội

Mạng xã hội là nền tảng để liên lạc bây giờ, trẻ em có thể nhanh chóng học các kỹ năng hữu ích khác nhau với sự trợ giúp của máy tính, điện thoại. Tất nhiên, các bậc cha mẹ cần tiến hành bảo mật trực tuyến để trẻ không tiếp xúc với chương trình độc hại. Đồng thời, quản lý thời gian sử dụng điện thoại của con hàng ngày.

Theo Tương San/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhung-cha-me-luon-mieng-so-sanh-tre-voi-con-nha-nguoi-ta-tuong-tot-ai-de-tac-hai-khon-luong/20201011090901497