Những cầu thủ Việt Nam từng sút tung lưới Iraq là ai?

Trước trận ra quân bảng D Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam trước ĐT Iraq, hãy cùng nhìn lại những dấu ấn giữa hai nền bóng đá trong thời gian qua.

Bóng đá Việt Nam và Iraq từng có 2 lần chạm trán đáng nhớ nhất, tại Asian Cup 2007 và VCK U23 châu Á 2018. Trong lần đầu tiên đối đầu cách đây gần 12 năm, Iraq đã vượt qua chúng ta với tỉ số 2-0 ở trận tứ kết diễn ra trên SVĐ Rajamangala (Thái Lan).

Công Phượng (giữa) từng sút lung lưới Iraq cách đây tròn 1 năm

Đó là một đội hình Iraq rất mạnh, với đầu tàu Younis Mahmoud trên hàng công. ĐT Việt Nam khi đó đã không thể chọc thủng lưới Iraq dù chỉ 1 lần. Về sau, Iraq bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng sau khi thắng Saudi Arabia 1-0 trong trận chung kết ở Jakarta, Indonesia.

Lần gặp gỡ thứ hai giữa Việt Nam và Iraq diễn ra cách đây tròn 1 năm. Lại là tứ kết nhưng lần này là giải U23 châu Á. Và ĐT U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích, với việc loại đối thủ mạnh này trên chấm luân lưu 11m để vào bán kết, sau khi hòa 3-3 trong 120 phút.

Những người ghi bàn cho U23 Việt Nam khi đó là Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức và Hà Đức Chinh. Cả ba đều có tên trong thành phần đội tuyển Việt Nam gặp Iraq ngày 8-1 tới. Trong đó, Phan Văn Đức nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính với phong độ đang rất cao. Còn Công Phượng và Đức Chinh luôn sẵn sàng “nổ súng” từ băng ghế dự bị.

Về phần Iraq, trong thành phần ĐTQG dự Asian Cup năm nay có đến 6 cầu thủ từng là bại tướng của Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Đó là hậu vệ Alaa Ali Mhawi, các tiền vệ Hussein Al-Saedi, Bashar Resan, Amjed Attwan và hai tiền đạo Aymen Hussein, Alaa Abbas Aboulnabi.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/nhung-cau-thu-viet-nam-tung-sut-tung-luoi-iraq-la-ai/795447.antd