Những cầu thủ trẻ Malaysia lại thất bại ở Việt Nam

24 giờ sau trận thua 0-1 của đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, đến lượt đội U21 Malaysia dự giải U21 quốc tế 2018 nhận thêm thất bại.

Chiều 16/12, đội U21 Malaysia thua đậm 0-3 trước U21 Myanmar ở loạt trận thứ ba của giải. Kết quả này đồng nghĩa các học trò của HLV Ong Kim Swee sẽ không thể giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U21 tuyển chọn Việt Nam, mà chỉ có thể đá trận tranh hạng ba do đã thua 2 và chỉ thắng 1 trận.

Dễ thấy thất bại của đội U21 Malaysia hôm nay như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của HLV Ong Kim Swee. Còn nhớ trước giải, vị chiến lược gia này từng tuyên bố muốn vô địch. Rồi sau khi thua U21 tuyển chọn Việt Nam với tỷ số 1-2 cách đây vài ngày, chiến lược gia 48 tuổi lại nói vẫn khao khát phục thù.

HLV Ong Kim Swee đang dẫn dắt đội U21 Malaysia dự giải U21 quốc tế 2018.

Cũng ở trận đấu diễn ra tại sân Tự Do (Huế), HLV Ong Kim Swee đặc biệt không hài lòng với những phán quyết của trọng tài. Cụ thể, ông bất bình khi thấy cầu thủ của mình phải nhận thẻ đỏ trong tình huống không đáng bị truất quyền thi đấu. Cơn thịnh nộ này được đem vào phòng họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi HLV Ong Kim Swee có xem trận đấu tại Mỹ Đình không, và nghĩ sao về tình huống Quang Hải đã việt vị lúc kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn, chiến lược gia người Malaysia nói thẳng: "Hãy hỏi tổ trọng tài của AFF Cup 2018 ấy. Còn hôm nay, tôi chỉ khó hiểu về những quyết định của trọng tài".

Tại giải U21 quốc tế 2018, trận chung kết là cuộc chạm trán giữa tuyển chọn U21 Việt Nam, có sự phục vụ của nhiều gương mặt quen thuộc ở V.League như Hồ Tấn Tài, Phanh Hậu, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Thành Chung..., và U21 Myanmar. Các học trò của HLV Hoàng Hùng đã có 3 chiến thắng từ đầu giải.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-cau-thu-tre-malaysia-lai-that-bai-o-viet-nam-post901010.html