Những cầu thủ sẵn sàng dứt tình khi CLB cạn nghĩa

Một khi biết được CLB không còn muốn trọng dụng mình, những cầu thủ này đã sẵn sàng đòi ra đi. Họ là những ai?

1. Nicolas Anelka

Thương vụ Nicolas Anelka sang Thân Hoa Thượng Hải hồi tháng 01/2012 đã cho thấy thời hoàng kim của anh với giải Ngoại hạng đã không còn nữa. Sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Arsenal, Nicolas Anelka rời đi và lang thang như một gã du mục.

Khi về London đầu quân cho Chelsea thi đấu được 4 mùa giải thì The Blues loại bỏ anh. Khi biết mình không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea, Anelka đã bày tỏ ý muốn rời đi và tìm bến đố mới. Động thái dứt tình đã khiến thương vụ Anelka sang Thân Hoa Thượng Hải thành công và anh là cầu thủ nhận lương cao nhất màu áo đội bóng Trung Quốc.

Nhưng sau khi rời Chelsea, anh chẳng thể hiện được nhiều khi chỉ đóng góp 3 bàn/22 trận và không giành được thiện cảm của các đồng đội. Anelka lại tiếp tục hành trình đổi CLB của mình.

2. Diego Costa

Sau khi cùng Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, HLV Antonio Conte đã gạch tên Diego Costa ra khỏi danh sách thi đấu của đội. Điều này khiến các đồng đội của anh tại The Blues phản đối rất nhiều. Nhưng sau khi biết rõ ý định của CLB, Costa cũng đã thẳng thừng bày tỏ ý muốn được tái hợp với đội bóng cũ là Atletico Madrid. Cuối cùng, Atletico Madrid đã chấp nhận trả tới 57 triệu bảng (60 triệu euro) cho thương vụ này.

3. John Obi Mikel

John Obi Mikel khi không còn nằm trong tương lai của đội bóng, HLV Gernot Rohr của đội tuyển Nigeria đã có cuộc nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật Chelsea Michael Emenalo và Antonio Conte về tương lai của anh. Kết quả là Mikel có thể ra đi để giải thoát sự nghiệp.

Trước đó, khi biết mình đã thành hàng thừa ở The Blues, Mikel được khẳng định sẽ không thể ở lại Chelsea cho đến mùa hè năm sau. Một nguồn tin thân cận ở London cho biết: “Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc. Sau 11 mùa Mikel muốn rời khỏi Chelsea.” Bản thân Mikel cũng vừa thừa nhận đầu tuần này, anh và Conte đã nói chuyện và không mang lại kết quả gì vì chẳng tìm được tiếng nói chung.

4. Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu là cầu thủ khá e dè về tương lai của mình khi trở về đội bóng cũ. Được tân HLV Ernesto Valverde đánh giá khá cao, Deulofeu đã trở về Camp Nou sau khi đội bóng quyết định kích hoạt điều khoản mua lại. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng người đại diện của anh đã cẩn thận cài một điều khoản: trong trường hợp chân sút này không được ra sân thường xuyên, thì anh sẽ được quyền rời khỏi Barca và BLĐ không được gây khó dễ.

Sau khi không tìm được chỗ đứng ở Barcelona, Deulofeu thẳng thắn bày tở ý định muốn ra đi. Anh đã sang Watford với bản hợp đồng cho mượn tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

5. Wojciech Szczesny

Thủ thành Wojciech Szczesny từng bị CLB Arsenal hắt hủi vào năm 2016 khi anh dược cho là không cò nằm trong kế hoạch của Pháo thủ. Không chụi được cảnh không được Pháo thủ xem trọng, Szczesny đã lên tiếng muốn ra đi. Dĩ nhiên mong muốn ấy đã được thực hiện khi anh được sang AS Roma dưới dạng cho mượn và sau đó thi đấu cho Juventus.

Đến thời điểm này, khi nhắc đến Arsenal, Wojciech Szczesny vẫn cho đó là khoảng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp của anh. Với thủ thành người Ba Lan, anh cho rằng Serie A mới là đất để các thủ môn phát huy tài năng.

Trang Ý

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-cau-thu-san-sang-dut-tinh-khi-clb-can-nghia-d435438.html