Những cầu thủ Nghệ An đang thi đấu cho CLB Hải Phòng tại V.League 2021

Có HLV Phạm Anh Tuấn trên băng ghế huấn luyện, những ngoại binh chất lượng từng thi đấu cho SLNA kết hợp với nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ, CLB Hải Phòng đang thăng hoa tại V.League 2021 sau 2 trận toàn thắng.

CLB Hải Phòng là một hiện tượng thú vị của V.League 2021 khi đánh bại CLB Viettel và vượt qua CLB Nam Định để dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2021. Đáng nói, mùa trước đội bóng đất cảng còn phải chật vật trụ hạng. Ảnh: VPF

CLB Hải Phòng là một hiện tượng thú vị của V.League 2021 khi đánh bại CLB Viettel và vượt qua CLB Nam Định để dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2021. Đáng nói, mùa trước đội bóng đất cảng còn phải chật vật trụ hạng. Ảnh: VPF

Trong đội hình Hải Phòng, có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA. Đầu tiên phải kể đến Phạm Mạnh Hùng - người thường xuyên được đeo băng thủ quân tại đây. Mạnh Hùng sinh năm 1993, cùng lứa với Quế Ngọc Hải và được đánh giá về tài năng không kém gì thủ quân ĐTQG. Ảnh: VPF

Đá cặp với Phạm Mạnh Hùng ở vị trí trung vệ là hậu vệ Nguyễn Bá Đức, sinh năm 1998. Cầu thủ quê Nghi Lộc được lên đội 1 từ V.League 2019 nhưng không có cơ hội thi đấu. Anh đang chơi cho Hải Phòng theo dạng cho mượn. Ảnh: VPF

Ngoài Mạnh Hùng và Bá Đức, trung vệ Nguyễn Văn Hạnh cũng là cầu thủ người Nghệ An. Cầu thủ sinh tại Yên Thành trưởng thành từ lò HAGL có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Lối chơi máu lửa, lì lợm và thể lực sung mãn là điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1998. Ảnh: VPF

Ở hàng tiền vệ, tiền vệ Lê Thế Cường cùng là một sản phẩm của lò SLNA. Anh sinh năm 1990, cùng lứa với những Nguyên Mạnh, Đình Bảo, Thế Nhật, Đình Hoàng từng vô địch U21 Quốc gia năm 2012. Ảnh: VPF

Cũng thi đấu ở hành lang cánh là tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên. Cầu thủ sinh năm 1995 cùng lứa với Văn Khánh, Tuấn Tài vô địch U17 Quốc gia năm 2012. Với 2 bàn thắng sau 2 trận, Phú Nguyên là cầu thủ gây ấn tượng nhất V.League 2021. Ảnh: VPF

Tiền vệ Lê Mạnh Dũng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng là gương mặt trưởng thành từ SLNA. Anh cùng thế hệ sinh năm 1994 với Võ Ngọc Toàn, Hồ Phúc Tịnh. Sau khi khoác áo HL Hà Tĩnh, Mạnh Dũng đang dần khẳng định mình tại đội bóng đất cảng. Ảnh: VPF

Trên hàng tấn công, tiền đạo Jeremie Lynch cũng là một người cũ của SLNA. Cầu thủ người Jamaica khoác áo SLNA năm 2018, ghi được 4 bàn thắng sau 10 trận trước khi cập bến Hải Phòng và Quảng Ninh. Hai mùa giải gần đây, Lynch ghi đến 18 bàn thắng. Ảnh: VPF

Tiền đạo Diego Fagan cũng là trường hợp tương tự. Năm 2011, Fagan ghi 10 bàn thắng để cùng SLNA vô địch V.Lague nhưng cầu thủ này chuyển đến Hải Phòng ở mùa bóng tiếp theo. Trong những năm thi đấu tại V.League, Fagan là chân sút có phong độ ổn định. Hiện anh đang có 1 bàn thắng tại V.League 2021. Ảnh: VPF

Cuối cùng, không thể không kể đến HLV Phạm Anh Tuấn. Vị huấn luyện viên từng thi đấu cho SLNA ở vị trí hậu vệ biên, nhiều năm làm HLV phó tại SLNA trước khi nhận lời làm HLV trưởng chèo lái đội bóng đất cảng. Ảnh: VPF

Yến Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-cau-thu-nghe-an-dang-thi-dau-cho-clb-hai-phong-tai-vleague-2021-281982.html