Những cầu thủ gốc Việt có thể tăng sức mạnh cho tuyển nữ Việt Nam

Sam Tran, Katie Duong, Amber Nguyen hay Sophia Nguyen đang thi đấu tại Mỹ, hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.

Thất bại của tuyển nữ Việt Nam và sự trỗi dậy của thế lực Philippines tại AFF Cup nữ 2022 đặt ra thách thức mới cho bóng đá Việt Nam về nguồn lực Việt kiều/gốc Việt ở nước ngoài. Nhiều nữ cầu thủ gốc Việt có trình độ tốt đang thi đấu tại giải học đường Mỹ, đầu tiên là tiền đạo Samatha Tran (số 18). Samatha sinh năm 1998, cao 1,7 m, từng 2 lần vô địch giải sinh viên Mỹ trong màu áo Stanford, lên tập trung các lứa U của tuyển quốc gia Mỹ.

Cái tên tiếp theo là tiền vệ Katie Duong, mới được đôn lên đội một đại học Stanford, từng ghi bàn cho tuyển U20 nữ Mỹ và dự tuyển các lứa U của Mỹ.

Tiền vệ Amber Nguyen sinh năm 2002, hiện chơi cho Đại học Vanderbilt, từng tập huấn và dự tuyển U18 và U20 Mỹ. Cô là một trong số tiền vệ trẻ hay nhất năm 2019 của bóng đá nữ học đường Mỹ.

Tiền đạo Olivia Nguyen (cao 1,63 m) cũng vừa học và thi đấu cho đội Đại học Arizona State.

Sophia Nguyen đang chơi cho đại học Florida State. Trước khi đầu quân cho đội đương kim vô địch Mỹ. Sophia gây ấn tượng mạnh với việc ghi 61 bàn, 33 kiến tạo sau 34 trận cho đội trung học Tigers, trở thành hiện tượng của bóng đá học đường Mỹ và được tạp chí Pensacola News Journal bình chọn là cầu thủ nữ hay nhất năm 2020.

Chị em người Mỹ gốc Việt Chelsea (2001) và Kyah Le (2003) từng về Việt Nam dự tuyển đội U19 nữ. Cả hai được HLV Ijiri Akira khen là có kỹ thuật tốt, đều bày tỏ mong muốn cống hiến cho tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.

Trung vệ người Australia gốc Việt Alexandra Huynh (áo xanh) cũng còn cơ hội cống hiến cho tuyển Việt Nam khi chỉ mới ra sân cho tuyển nữ Australia ở một trận giao hữu. Cô sinh năm 1994, cao 1,67 m, từng chơi cho Napoli năm 2021.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cau-thu-goc-viet-co-the-tang-suc-manh-cho-tuyen-nu-viet-nam-post1337043.html