Những cầu thủ được chú ý nhiều hơn sau AFF Cup 2018

Sự vắng mặt đáng tiếc của nhiều ngôi sao vô tình tạo ra cơ hội để Sanrawat Dechmitr, Supachai Jaided hay Akram Mahinan có màn thể hiện ấn tượng tại AFF Cup 2018.

Kyaw Zin Htet (Myanmar): Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng bảng thành tích không có gì nổi trội, Kyaw Zin Htet không nhận được quá nhiều sự chú ý trước thềm giải đấu. Tuy vậy, những màn trình diễn xuất sắc của thủ thành này, đặc biệt trong trận đấu với Việt Nam khiến tất cả phải suy nghĩ lại. Và dù không thể giúp Myanmar vượt qua vòng bảng, thủ thành 28 tuổi vẫn xứng đáng được nhìn nhận bằng con mắt khác sau giải đấu lần này. Anh cũng được tạp chí nổi tiếng Fox Sports Asia bầu chọn là 1 trong 3 thủ môn xuất sắc sau vòng bảng.

Syahmi Safari (Malaysia): Bên cạnh bàn thắng siêu phẩm từ cú sút xa vào lưới Thái Lan, Safari còn gây ấn tượng bởi sự nhiệt tình, năng nổ cùng khả năng lên công về thủ đều đặn bên cánh phải đội tuyển Malaysia. Chứng kiến sự chững chạc của cầu thủ này, không ai nghĩ năm nay anh mới chỉ bước sang tuổi 20.

Hlaing Bo Bo (Myanmar): Thật bất ngờ khi sau vòng bảng, không phải Aung Thu mà chính Hlaing Bo Bo mới là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Myanmar với 2 pha lập công. Không những vậy, cầu thủ sinh năm 1996 còn gây ấn tượng bởi khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng những đường chuyền chính xác. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng như tại AFF Cup 2018, không bất ngờ nếu Hlaing Bo Bo trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Myanmar trong tương lai gần.

Syamer Kutty Abba (Malaysia): Mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại va chạm, đó là những gì có thể nói về màn trình diễn của Syamer tại giải lần này. Sự máu lửa của cầu thủ sinh năm 1998 giúp HLV Tan Cheng Hoe có một "máy quét" lợi hại nơi tuyến giữa và tỏ ra không hề ngán ngại bất cứ tiền vệ nào tại giải lần này.

Supachai Jaided (Thái Lan): Tại AFF Cup 2018, bên cạnh phong độ xuất sắc của Adisak Kraisorn với 8 bàn thắng, một tín hiệu lạc quan khác cũng đến với hàng công đội tuyển Thái Lan đó là màn chào sân ấn tượng của Supachai Jaided. Bên cạnh 3 bàn thắng ghi được, chứng kiến những màn trình diễn giàu năng lượng và tốc độ của cầu thủ này, người hâm mộ bóng đá Thái Lan có quyền tin tưởng vào một sát thủ mới của bóng đá nước này trong tương lai.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan): Ở tuổi 29, cơ hội cũng tới với Sanrawat sau hàng loạt giải đấu lớn phải sắm vai kép phụ cho những Sarach Yooyen, Charyl Chappuis hay Chanathip Songkrasin. Và tiền vệ của Bangkok United không bỏ lỡ cơ hội để bước ra ánh sáng sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018. Lối đá đơn giản, hiện đại cùng khả năng chuyền bóng phát động tấn công chuẩn xác giúp Sanrawat trở thành cầu nối không thể thay thế trong đội hình của HLV Milovan Rajevac.

Akram Mahinan (Malaysia): Sanrawat có thể xuất sắc nhưng khi đối đầu đôi Akram Mahinan - Syamer Kutty Abba, tiền vệ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Trong khi Syamer đặc biệt lợi hại với những tình huống càn quét, thu hồi bóng, thì Mahinan lại tỏ ra xuất sắc ở khả năng chuyền bóng, điều tiết trận đấu. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1993, người hâm mộ bóng đá Malaysia đã có thể phần nào quên đi sự vắng mặt của công thần Safiq Rahim tại giải lần này.

Cảnh hỗn loạn khi CĐV Malaysia mua vé xem chung kết AFF Cup Sáng 9/12, hàng chục nghìn CĐV mất kiên nhẫn đã tạo nên cảnh hỗn loạn bên ngoài sân Bukit Jalil, nơi thi đấu chung kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia và tuyển Việt Nam vào 11/12 tới.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-cau-thu-duoc-chu-y-nhieu-hon-sau-aff-cup-2018-post899035.html