Những cầu thủ chất lượng Malaysia mang đến Việt Nam

Trở lại gặp Việt Nam lần này, đội tuyển Malaysia đã có những bước chuẩn bị về nhân sự vô cùng kỹ lưỡng để hướng đến mục tiêu trả món nợ cũ vào năm ngoái nên mang theo rất nhiều cầu thủ lợi hại.

Tối 10/10 tới, tuyển Malaysia sẽ làm khách của tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu mà hai đội đều muốn đanh điểm tối đa để nuôi hy vọng đi tiếp.

Syafiq Ahmad

Tuyển Malaysia đã có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu này khi đè bẹp Sri Lanka với tỉ số 6-0 trong trận giao hữu hôm 5/5. Trong đó, tiền đạo Syafiq Ahmad để lại dấu ấn đậm nét với một hat-trick.

Syafiq Ahmad năm nay 24 tuổi. Anh mới có 15 lần khoác áo tuyển Malaysia nhưng đã ghi được 8 bàn thắng. Tiền đạo này đã ghi bàn trong cả hai trận đấu với Indonesia và UEA ở vòng loại World Cup 2022.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi truyền thông Malaysia đều đặt kỳ vọng vào Syafiq Ahmad thay vì lão tướng Norshahrul Idlan Talaha. Tờ New Strait Times nhận định: “Syafiq Ahmad đang có phong độ rất cao kể từ khi ra mắt. Với những gì đã thể hiện, tiền đạo của Johor Darul Ta’zim chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất với tuyển Việt Nam”.

Bản thân Syafiq Ahmad cũng rất hào hứng với trận đấu tại Mỹ Đình. Tiền đạo 24 tuổi này chia sẻ: “Chúng tôi đã có 6 chiến thắng trong năm nay với lối chơi tấn công hấp dẫn. Cả đội đang rất tự tin trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi đã chơi tốt sau khi bình phục chấn thương và còn có thể hiệu quả hơn nữa”.

Safawi Rasid

Safawi Rasid. Ảnh: Internet

Safawi Rasid. Ảnh: Internet

Từng trở thành nỗi ám ảnh của tuyển Olympic Hàn Quốc ở Asiad 2018. Safawi Rasid được xem là ngôi sao sáng nhất bên phía Malaysia khi cầu thủ này đang được góp mặt vào top 3 gương mặt trẻ tiêu biểu của châu Á.

Với ưu điểm có nhãn quan chiến thuật tốt và lối chơi giàu tính đột biến, Safawi luôn là cầu thủ tấn công yêu thích của mọi chiến lược gia khi có thể chơi cơ động cả 2 cánh cũng như vị trí tiền đạo.

Mặc dù chỉ cao 1m73, thế những với kỹ thuật cá nhân hoàn thiện, đặc biết là cái chân trái khá dẻo, Safawi Rasid đã trừng phạt thủ môn Văn Lâm khi đứng sai vị trí bằng bàn thắng từ tình huống đá phạt cố định bên cánh phải.

Shahrul Saad

Không chỉ ở vị trí hàng công, Malaysia còn có được những "lá chắn thép" vô cùng chắc chắn dưới hàng phòng thủ, trong số đó có Shahrul Saad. Shahrul Saad chơi nổi bật trong màu áo CLB Perak trong năm 2018. Trung vệ 25 tuổi này là nhân tố chủ lực giúp đội bóng giành Cúp QG Malaysia và cán đích ở vị trí thứ 2 giải VĐQG Malaysia.

Theo những chuyên gia bóng đá đánh giá, Shahrul Saad đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Malaysia vào thời điểm hiện tại, không những thế, cầu thủ này còn chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Curran Ferns

Curran Ferns. Ảnh: Zing

Sinh ra tại Australia, trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng của Melbourne Victory và từng thi đấu cho Brisbane City, nhưng Ferns vẫn quyết định lựa chọn quốc tịch Malaysia. Sau quãng thời gian thi đấu tại Đông Nam Á cho Felda United và Sukhothai FC, hậu vệ 26 tuổi đã trở lại Australia để khoác áo Port Melbourne.

La'Vere Corbin-Ong

Sinh ra tại Anh trong gia đình có bố người Barbados, mẹ người Malaysia và chuyển tới Canada sống từ năm 1 tuổi, Corbin-Ong có tới 4 lựa chọn khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh thậm chí ra mắt tuyển Canada ở trận giao hữu với Scotland năm 2017 nhưng cuối cùng đã chọn khoác áo Malaysia. Từ đầu năm 2019, Corbin-Ong đang chơi tốt và dần chiếm được niềm tin của HLV Tan Cheng Hoe.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-cau-thu-chat-luong-malaysia-mang-den-viet-nam-76140-11.html