Những 'cẩu tặc' bị đánh đập, hành hạ gây xôn xao dư luận

Nhiều vụ 'cẩu tặc' bị người dân đánh hội đồng, hạ nhục ngoài đường hay phá hủy tài sản gây xôn xao dư luận.

Nhiều vụ "cẩu tặc" bị người dân vây bắt đánh hội đồng, hạ nhục ngoài đường hay phá hủy tài sản gây xôn xao dư luận.

Nhiều vụ "cẩu tặc" bị người dân vây bắt đánh hội đồng, hạ nhục ngoài đường hay phá hủy tài sản gây xôn xao dư luận.

Thời gian qua, nhiều vụ "cẩu tặc" bị người dân vây bắt đánh hội đồng đến trọng thương hoặc thậm chí là tử vong đã gây xôn xao dư luận. Không chỉ vậy, có trường hợp thủ phạm còn bị hạ nhục bằng cách treo xác chó lên cơ thể, kéo đi diễu phố hay đốt xe máy.

Mới đây nhất vào ngày 4/8, Nguyễn Văn Quyết (26 tuổi, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) trộm chó tại xã Ngọc Trạo đã bị người dân vây bắt và đánh hội đồng tới bất tỉnh rồi trói vào gốc cây bên đường, đồng thời treo chó bị đánh bả lên trên cổ sau khi làm 2 con chó bị chết.

Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều vụ việc đáng báo động khác khi một số bộ phận người dân vì quá bức xúc mà chưa nắm vững được những kiến thức về pháp luật, từ đó gây hậu quả không mong muốn, xem chi tiết tại video dưới đây:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vẫn biết hành vi trộm chó của các đối tượng là đáng lên án. Tuy nhiên, sau khi khống chế đối tượng, cần tuyệt đối không được “tự xử” mà phải giao nộp kẻ gian cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý!", luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn cho biết.

Ngoài ra, ông Sơn cũng nhận định, người dân cần tuân thủ tuyệt đối đúng quy trình pháp luật, vừa tránh để bản thân mình do vô tình hoặc thiếu hiểu biết mà trở thành kẻ phạm tội, có thể bị xử phạt nặng.

Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-nhung-cau-tac-bi-danh-dap-hanh-ha-gay-xon-xao-du-luan-d267152.html