Những câu hỏi 'xàm xí' từng được khán giả bàn luận rôm rả suốt 85 tập phim Về nhà đi con

Từ những chi tiết rất nhỏ tưởng chừng chẳng có gì đáng bận tâm trong Về Nhà Đi Con nhưng đều khiến cho khán giả để ý và không khỏi thắc mắc.

Bộ phim “Về nhà đi con” thu hút khán giả không chỉ vì nội dung hấp dẫn về đề tài gia đình, những câu thoại cực chất mà còn vì diễn xuất chân thực của dàn diễn viên. Nhưng cũng chính vì sức hút rất lớn nên mỗi tình tiết của phim đều được khán giả rất chú ý. Từ những chi tiết rất nhỏ tưởng chừng chẳng có gì đáng bận tâm nhưng đều khiến cho khán giả không khỏi thắc mắc. Dưới đây là những câu hỏi được mệnh danh là ”xàm xí” nhất mà những khán giả ”thích soi” từng liệt kê ra sau 85 tập phim vừa qua.

Bố Sơn làm nghề gì để nuôi 3 đứa con?

Mặc dù phim đã hết, nhưng vẫn để lại một thắc mắc to đùng không biết rằng bố Sơn sống bằng nghề gì để có thể đủ tiền nuôi ba chị em ăn học.

Day dứt vì quá khứ ông Sơn không đi bước nữa mà sống hết mình vì các con suốt bao nhiêu năm.

Nếu tinh ý, có thể nhìn thấy ngay cửa nhà ông Sơn cũng đã có một tấm biển thông báo nhận sửa chữa đồ điện. Nhưng cả phim chỉ thấy bố Sơn sửa điện cho nhà cô Xuyến thì làm sao đủ tiền nuôi con?

Trước những thắc mắc về nghề nghiệp của bố Sơn thì một số bộ phận khán giả hài hước giải thích rằng ngày trước bố Sơn làm ở Phan Thị (phim người Phán Xử) sau khi nghỉ hưu đã nhận được khoản lương đủ để ăn tiêu cả đời không phải lo nghĩ.

Khải ra tù sớm?

Khi nhân vật Nhã lộng hành gây sóng gió cho Thư và gia đình ông Sơn, không ít khán giả đã liên tục gọi tên Khải. Nhiều người hi vọng Khải sẽ xuất hiện và “tung tuyệt chiêu mũ cối thần chưởng”.

Cầu được ước thấy, Khải đã xuất hiện trở lại trong tập 72 của Về nhà đi con. Bất ngờ hơn, ngày Khải trở lại chính là ngày vui nhất của Huệ. Sau bao nhiêu năm ấp ủ ước mơ, cuối cùng Huệ cũng mở được một quán trà cho riêng mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những thắc mắc không hiểu tại sao Khải lại ra tù sớm như vậy.

Trước đó ê kíp Về nhà đi con cũng đã “đăng đàn” giải thích chuyện Khải ra tù trên facebook vô dùng dí dỏm, kể lại chi tiết quá trình của Khải nhưng khán giả vẫn không khỏi thắc mắc về sự comeback sớm đến vô lý này.

Sao cu Bon nằm phòng thường mà Nhã lại nằm phòng VIP?

Chi tiết cu Bon nằm phòng thường nhưng “tiểu tam” Nhã lại được nằm phòng VIP nhận được nhiều bàn tán khán giả.

Cụ thể, đó là cảnh cu Bon nửa đêm lại bị sốt cao, lên đến 40 độ. Thế là gia đình Thư phải tức tốc đưa cu Bon vào bệnh viện. Ở một nơi khác, Vũ cũng đang bị cô nàng “yêu nhền nhện” - Nhã xinh đẹp quần cho lên bờ xuống ruộng. Vũ phải hối hả đưa cô nhân tình vào viện cấp cứu. Xui xẻo làm sao, gặp ngay bố mẹ và vợ cũng đang đưa con trai anh đi cấp cứu. Nhưng điều khiến khán giả thắc mắc rõ ràng là cùng một bệnh viện, ấy vậy mà Nhã thì nằm trong phòng dịch vụ hiện đại, tiện nghi còn bé Bon lúc này mới được mấy ngày tuổi lại phải nằm trong phòng thường, khá bình dân.

Nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy căn phòng của Nhã nổi trội hơn hẳn. Bức tường phòng Nhã được phủ một màu xanh trông rất lịch sự, sạch sẽ. Nội thất trong phòng bệnh của Nhã là một chiếc tủ gỗ, được hàn hẳn vào tường với bối ngăn nhìn rất hiện đại, lịch sự. Trên đầu giường của Nhã còn có bộ nút bấm khẩn cấp.

Trong khi đó, căn phòng nằm của cu Bon lại sơ sài hơn hẳn. Mọi thứ trong phòng đều bằng sắt. Điều hòa chắc chắn là không có, vì trên tường ,chúng ta thấy những cái nút vặn để điều khiển… quạt trần. Cu Bon dù đang là nằm tạm để theo dõi, nhưng không có nghĩa là một đứa trẻ sơ sinh có thể nằm ở một nơi không có đầy đủ các trang thiết bị tối tân để theo dõi sức khỏe của bé.

Cu Bon sinh non và từng phải nằm lồng kính. Vậy nên chẳng phải cu Bon mới là người cần ở phòng đầy đủ tiện nghi hơn?

Nhà Vũ giàu không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi … wifi?

Sau khi dằn mặt tiểu tam hộ Thư, “bạn thân quốc dân” Linh hả hê nhắn tin khoe chiến tích. Bên cạnh những bình luận khen màn “bắn rap” không kịp để Nhã vuốt mặt kia thì vẫn có một số khán giả soi được chi tiết thú vị.

Ai nghe Linh mắng Nhã cũng cảm thấy hả lòng hả dạ.

Cụ thể, đó là khi Thư đọc tin nhắn của Linh thì cô lại đang dùng 3G để vào mạng chứ không kết nối với wifi. Nhiều chị em thắc mắc nhà Vũ giàu như thế mà lại không lắp wifi hay sao mà lại để Thư phải dùng 3G tốn kém như thế này.

Có ý kiến còn đùa rằng nhà Vũ có lắp wifi đấy, nhưng vợ chồng đang cãi nhau nên không chịu cho vợ mật khẩu, nên Thư đã không truy cập vào mạng không dây của cả nhà.

Sao Vũ lại trả cho Thư 3 tỷ chẵn?

Trong tập 77, Thư và Vũ chính thức ly hôn, đồng thời Vũ bán cổ phần và trả cho Thư 3 tỷ tiền thanh lý hợp đồng. Điều này đã khiến không ít khán giả đau lòng nhưng bên cạnh đó không ít cư dân mạng thắc mắc số tiền Thư nhận được có lẽ đã bị “thừa”.

Trước đó Vũ và Thư quyết định bắt đầu cuộc hôn nhân hợp đồng, Thư từng ứng Vũ 300 triệu để lo liệu đám cưới. Và số tiền này sẽ được trừ vào tiền hợp đồng. Không ít bình luận dí dỏm mà các fan ruột của Về nhà đi con viết lên mạng để nhắc về chuyện Vũ đáng ra chỉ cần chuyển 2,7 tỷ đồng.

Vũ cũng từng nhắc Thư rằng số tiền sau này anh trả sẽ không phải con số tròn 3 tỷ.

Vũ không biết Quốc dù trước đó đã chụp ảnh chung?

Khán giả đã một lần nữa đặt dấu hỏi khi thấy Vũ nổi cơn ghen vì Thư nói chuyện với Quốc trong tập 81. Cụ thể, Vũ đến nhà thăm Thư và cu Bon. Khi vừa bắt xe đến đầu ngõ, Vũ thấy cảnh vợ cũ đang nói chuyện thân mật với Quốc.

Vũ đã nổi cơn ghen khi thấy Thư nói chuyện với Quốc ở cửa nhà.

Khi thấy Quốc đã lên xe về, Vũ mới tiến lại gần Thư. Vũ tỏ thái độ ghen tuông thông qua một vài câu nói giận hờn. Ban đầu, Thư không hiểu ý của Vũ, mãi sau cô mới biết là chồng cũ ghen.

Anh chàng còn gặp bạn thân để trút bầu tâm sự: “Không chừng cu Bon chưa kịp cai sữa mà cô ta đã có chồng mới rồi kìa!”.

Tình huống ngày khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt bởi lẽ, trước đó, Vũ và Quốc từng giáp mặt nhau trong buổi khai trương quán trà của Huệ. Chính Quốc là người đã gọi Vũ tránh ra khi anh muốn chụp ảnh cùng gia đình ông Sơn. Chính điều đó khiến khán giả thắc mắc tại sao Vũ lại có thể không biết Quốc được.

Hai người thậm chí còn chụp chung trong một tấm ảnh như thế này cơ mà.

Một bộ phim dù được đầu tư đến đâu cũng không thể tránh khỏi một vài lỗi ngớ ngẩn trong phim. Xét cho cùng, Về Nhà Đi Con thực sự là một bộ phim hấp dẫn và tất nhiên, những “hạt sạn” này không làm giảm đi cảm tình khán giả dành cho phim, thậm chí còn thu hút người xem qua từng tập phim.

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nhung-chi-tiet-trong-phim-khien-khan-gia-khong-hoi-thac-mac-5832444.html