Những câu hỏi thú vị 'Đường lên đỉnh Olympia' khiến khán giả nhớ mãi

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' luôn biết cách 'gây khó' thí sinh và khán giả theo dõi bằng những câu hỏi thú vị, câu đố mẹo cần sự tỉnh táo và trả lời nhanh như chớp.

Làm thế nào để có thể chia đều 7 quả táo cho 8 người?

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia vòng tuần cuối cùng năm 2020, trong phần Về đích của nam sinh Tiến Đạt (THPT Chuyên Tiền Giang) xuất hiện câu hỏi trị giá 10 điểm: "Làm thế nào để có thể chia đều 7 quả táo cho 8 người?".

Nam sinh Tiến Đạt nhanh chóng đưa ra đáp án "thêm 1 quả táo" nhưng đây là đáp án sai. Các thí sinh còn lại cũng đành bó tay trước câu đố mẹo này.

Tuy nhiên, đáp án rất đơn giản là: "Cắt mỗi quả thành 8 phần bằng nhau, sau đó chia đều cho 7 người".

Một gia đình có 5 người: bà, bố, mẹ, hai bạn X, Y. Gia đình được tặng 2 vé xem phim. 5 ý kiến của 5 người như sau: "Bà và mẹ đi" (A), "Bố và mẹ đi" (B), "Bố và bà đi" (C), "Bà và X đi" (D), " Bố và Y đi" (E). Sau cùng mọi người theo ý kiến của bà và như vậy ý kiến của mọi người khác đều có một phần đúng. Hỏi bà đã nói ý nào?

Đáp án: Bà đã nói ý (C): "Bố và bà đi"

MC Ngọc Huy cho rằng: "Đây là một câu hỏi với rất nhiều mệnh đề tuy nhiên tôi chỉ suy nghĩ đơn giản: Bà nói thì chắc chắn là bà muốn đi, ngoài ra bà cũng cần một người đèo bà cùng đi nữa. Như vậy đáp án C là hoàn toàn chính xác."

Biết ngày 1/1/2019 là Thứ ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?

Trong 15 giây suy nghĩ, thí sinh đưa ra câu trả lời: 'Thứ ba' và không ghi được điểm.

Đáp án đúng là 'Chủ nhật'.

Huy luôn có trong ví tất cả các loại tiền giấy cotton và polymer đang lưu hành ở Việt Nam, mỗi loại một tờ, từ mệnh giá 1.000 đồng trở lên. Hôm nay, do có việc cần, Huy tiêu hết 72.000 đồng và còn lại 6 tờ tiền trong ví. Hỏi Huy tiêu những tờ tiền có mệnh giá bao nhiêu?

Đáp án: Huy đã tiêu những tờ tiền mệnh giá lần lượt là 2.000đ, 20.000đ và 50.000đ.

Cửa hàng có hai loại giỏ hoa quả: loại 1 mỗi giỏ có 4 quả táo, 8 quả lê, loại 2 mỗi giỏ có 7 quả táo, 14 quả lê. Cửa hàng có 25 quả táo, vậy cửa hàng có mấy quả lê?

Đáp án là 50 quả lê với cách tính như sau: số lê gấp đôi số táo nên cửa hàng sẽ có 25 x 2 = 50 quả lê.

Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?

Thí sinh đã trả lời câu hỏi này là 17, nhưng đó là một đáp án sai.

MC Diệp Chi công bố đáp án là 1 ngày sinh.

Hải Đăng (t/h)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/nhung-cau-hoi-thu-vi-duong-len-dinh-olympia-khien-khan-gia-nho-mai-263347.html