Những câu hỏi hóc búa xung quanh cuộc đào tẩu gây sốc của cựu Chủ tịch Nissan

Những đồn đoán về cuộc đào tẩu ngoạn mục của của cựu Chủ tịch Nissan đang lan truyền một cách chóng mặt trên phương tiện truyền thông xã hội.

Những đồn đoán về cuộc đào tẩu ngoạn mục của của cựu Chủ tịch Nissan đang lan truyền một cách chóng mặt trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trong chuyến thăm một nhà máy ở Pháp tháng 11/2018. Ảnh: Getty

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trong chuyến thăm một nhà máy ở Pháp tháng 11/2018. Ảnh: Getty

Ôn Carlos Ghosn, cựu Chủ tịch hãng ô tô danh tiếng Nissan của Nhật Bản đã nộp 1,5 tỷ yên (khoảng 13,8 triệu USD) hồi tháng 4/2019 để được tại ngoại trong lúc chờ tòa án tại Nhật Bản xét xử vì những cáo buộc trốn thế, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nissan.

Trong thời gian tại ngoại, ông Ghosn bị theo dõi 24/24 h bởi camera an ninh lắp đặt ngoài nhà riêng, đồng thời bị hạn chế sử dụng các thiết bị liên lạc, bị tịch thu 3 hộ chiếu và bị cấm đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, ngay trước thềm năm mới, vị cựu Chủ tịch Nissan đã khiến cả nước Nhật và cơ quan hành pháp nước này bất ngờ khi đột ngột xuất hiện ở Lebanon vào đúng đêm giao thừa cùng với tuyên bố: "Tôi đã thoát khỏi sự bất công và đàn áp chính trị".

Vậy, làm thế nào ông trùm của ngành công nghiệp ô tô lại có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan an ninh Nhật Bản để đào tẩu thành công?

Theo Reuters, ông Ghosn đã được một công ty an ninh tư nhân đưa ra khỏi Tokyo vài ngày trước, trong một kế hoạch được thực hiện trong ba tháng.

Trước đó, truyền thông Lebanon suy đoán ông Ghosn trốn trong thùng chứa nhạc cụ sau buổi biểu diễn của nhóm nhạc Gregorian tại căn hộ của ông này.

Theo các nguồn tin khác, ông Ghosn bí mật rời khỏi căn hộ trong trang phục thợ điện, lên máy bay phản lực chờ sẵn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó ông tiếp tục hành trình đến Beirut, thủ đô Lebanon vào ngày 30/12.

Ông Carlos Ghosn, đội mũ lưỡi trai màu xanh và đeo mặt nạ, khi ông được tại ngoại. Ảnh: Getty.

"Ông Ghosn đã vào Lebanon vào rạng sáng hôm qua một cách hợp pháp", Bộ Ngoại giao Lebanon cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn quốc gia của nước này đăng tải.

"Các chi tiết xung quanh việc ông ấy rời Nhật Bản và nhập cảnh Beirut vẫn chưa được làm rõ và mọi sự thảo luận về điều này là vấn đề riêng tư (liên quan đến ông Ghosn)", tuyên bố nêu.

Dù sự thật là gì, một vụ bỏ trốn như vậy sẽ đòi hỏi phải lên kế hoạch phức tạp, không phải là chuyện vặt vãnh. Junichiro Hironaka, luật sư đại diện cho ông Ghosn, nói rằng ông phải có sự giúp đỡ của một "tổ chức lớn" để có thể bỏ trốn.

Chính quyền Nhật Bản chưa bình luận chính thức về việc ông Ghosn biến mất. Các cơ quan chính phủ đóng cửa trong tuần này cho kỳ nghỉ năm mới. Tuy nhiên, công chúng và báo giới Nhật Bản bày tỏ sự phẫn nộ vì sự bỏ trốn của ông này.

Masahisa Sato, một nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Abe Shinzo, thẳng thừng nói với AFP: "Nếu điều này là sự thật, thì đó không phải là "rời khỏi đất nước", đó là một sự ra đi bất hợp pháp, một vụ bỏ trốn và chính điều này là một tội ác”.

Ông Sato, cựu quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao, đặt vấn đề: "Có nước nào khác trợ giúp hay không? Việc hệ thống của Nhật Bản để ai đó rời đi phi pháp quá dễ dàng cũng là một vấn đề nghiêm trọng".

Ông Ghosn cho biết bản thân sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin về vụ trốn thoát khỏi Nhật vào ngày 8/1.

Nhà chức trách mang các túi đồ kê biên ở nhà riêng cựu Chủ tịch Nissan - ông Carlos Ghosn - ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến liên quan, New York Times dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, bên trong căn nhà ở Tokyo vào một ngày tháng 12/2019, ông Ghosn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhà sản xuất phim Hollywood John Lesher, người đứng sau thành công của bộ phim đoạt giải Oscar 2014 “Birdman”.

Ông Ghosn đã kể về câu chuyện cuộc đời mình, về việc ông bị bắt giữ phi lý ở Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh chứng minh mình vô tội.

Cuộc thảo luận mới chỉ dừng lại ở mức độ sơ bộ nhưng cho thấy ông Ghosn đã sẵn sàng để đưa câu chuyện đời mình thành một bộ phim gây chú ý.

Cuộc trao đổi giữa ông Ghosn với Lesher phần nào cho thấy những tính toán của ông trùm một thời trong ngành ô tô toàn cầu trước khi quyết định bỏ trốn.

Hiện giới chức Nhật Bản đã hủy các điều khoản tại ngoại đối với ông Ghosn và điều tra cách thức ông này bỏ trốn. Nếu trở lại Nhật Bản, ông Ghosn sẽ bị bắt thay vì được tại ngoại.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhung-cau-hoi-hoc-bua-xung-quanh-cuoc-dao-tau-gay-soc-cua-cuu-chu-tich-nissan-a307089.html