Những cậu ấm cô chiêu thế hệ 2K có cuộc sống sang chảnh

Tặng mẹ chuyến bay trực thăng vòng quanh New York, chụp ảnh selfie cùng Black Pink, theo trào lưu 'ngã sấp mặt' bên đồ hiệu là cuộc sống của nhiều rich kid thế hệ 2K.

Tôn Nữ Anh Vân (sinh năm 2001) được chú ý trong hội con nhà giàu Việt Nam nhờ bức ảnh tham gia trào lưu "ngã sấp mặt" khi bước xuống siêu xe quanh loạt đồ toàn là hàng hiệu xa xỉ. 10X cùng gia đình định cư ở Mỹ từ 6 năm trước. Cô vừa tốt nghiệp cấp 3 trong năm nay.

Giống như nhiều tiểu thư nhà giàu, Anh Vân thường thả dáng cùng xe sang và trang phục, phụ kiện tới từ các thương hiệu thời trang đắt đỏ. Tuy nhiên, từng chia sẻ với Zing.vn, cô gái 18 tuổi nói bản thân không dám tự nhận mình là con nhà giàu. Anh Vân tiết lộ các món đồ hàng hiệu mình sở hữu đều do cha mẹ và các chị tặng trong vài dịp đặc biệt.

Giống như nhiều tiểu thư nhà giàu, Anh Vân thường thả dáng cùng xe sang và trang phục, phụ kiện tới từ các thương hiệu thời trang đắt đỏ. Tuy nhiên, từng chia sẻ với Zing.vn, cô gái 18 tuổi nói bản thân không dám tự nhận mình là con nhà giàu. Anh Vân tiết lộ các món đồ hàng hiệu mình sở hữu đều do cha mẹ và các chị tặng trong vài dịp đặc biệt.

Yêu thích mua sắm song món quà đắt nhất Anh Vân từng dùng tiền mình kiếm ra mua là tấm vé dạo quanh New York (Mỹ) bằng máy bay trực thăng dành cho mẹ. Số tiền này được 10X dành dụm khi làm quản lý cho tiệm nail của chị gái. Ngoài vóc dáng cân đối, cô nàng Việt kiều còn sở hữu gu thời trang ấn tượng. Tủ đồ của cô đa dạng phong cách từ quyến rũ, sexy đến năng động, nữ tính.

Hoàng Quang Nhất (sinh năm 2003) được nhiều người chú ý khi xuất hiện trong đám cưới của chị gái là rich kid Trinh Hoàng và doanh nhân Jay Trần. 10X được khen sớm “trổ” nét điển trai, tuấn tú. Cậu đang theo học một trường công tại Los Angeles (Mỹ).

Quang Nhất sở hữu gu ăn mặc chuẩn Hàn. Những người theo dõi chàng trai dễ dàng nhận thấy cậu là fan Kpop chính hiệu. 10X thường chia sẻ hình ảnh của các nhóm nhạc yêu thích lên trang cá nhân như BTS, iKon, Wanna One, TWICE và Black Pink.

Rich kid sinh năm 2003 cũng thường xuyên tham gia concert của các sao Kpop. Tháng 4 năm nay, Nhất khiến nhiều Blink Việt Nam (cộng đồng fan Black Pink) phải đỏ mắt "ghen tỵ" khi chia sẻ ảnh selfie cùng 4 thành viên nhóm. Ngoài ra, chàng trai 16 tuổi chăm chỉ check-in cùng đồ hiệu và khoe ảnh đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Là ái nữ của đại gia kinh doanh về khách sạn, nhà hàng nổi tiếng tại Quảng Bình, Hoàng Kiều Yến (sinh năm 2000) thường xuyên được nhắc tới trong các bài đăng của hội con nhà giàu Việt. Cô gái 19 tuổi không ngần ngại chia sẻ những món đồ hiệu mình sở hữu từ Gucci, Hermes, Chanel đến Louis Vuitton trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô từng khoe bố mẹ tặng ôtô, nhà riêng khi vừa tròn 18 tuổi.

Những nơi Kiều Yến ghé qua thường là resort hay khách sạn dành cho giới thượng lưu. Từ năm 14 tuổi, cô nàng được bố mẹ cho đi nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, 10X từng nói với Zing.vn cô không muốn bị "đóng đinh" với hình tượng con nhà giàu hay rich kid mà muốn được mọi người nhắc tới là cô gái xinh đẹp, năng động và giỏi giang.

Kiều Yến từng học tại Học viện Âm nhạc Huế trước khi sang Australia học ngành Quản trị khách sạn tại trường The Hotel School - ĐH Southern Cross từ tháng 8/2018. Cha mẹ Yến từng định hướng cho con gái học thêm về kinh doanh để thừa kế một phần cơ nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, họ luôn tôn trọng sở thích và quyết định của Yến, dù là học nghệ thuật hay kinh doanh.

Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) được mọi người biết đến qua clip "bóc giá" diện đồ hàng trăm triệu đồng gây sốt hồi tháng 7/2018. Cô gái quê Đồng Tháp có cha mẹ kinh doanh nhà hàng, khách sạn và được mệnh danh là "vua hải sản" ở miền Tây.

Cô gái 18 tuổi bắt đầu chơi đồ hiệu khi học lớp 7. Cô không chỉ sở hữu nhiều chiếc túi, đôi giày lên đến vài nghìn đô mà còn từng đặt chân đến nhiều địa điểm du lịch sang chảnh trên thế giới.

Từng chia sẻ với Zing.vn về việc sở hữu nhiều món đồ đắt tiền, Huỳnh Giao cho biết: "Ba mẹ mình đều làm kinh doanh và có điều kiện kinh tế khá ổn định. Mình đang làm việc cho mẹ, thay vì trả công thì mẹ chiều theo đam mê và sở thích của mình. Việc mẹ cho mình xài đồ đắt tiền hoàn toàn nằm trong khả năng. Nói đúng hơn, mình sử dụng hàng hiệu vì gia đình có điều kiện".

Thiên Nhi
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-cau-am-co-chieu-the-he-2k-co-cuoc-song-sang-chanh-post994491.html