Những cặp vợ chồng có 5 triệu USD trở lên thường ly hôn êm đẹp

Các cặp vợ chồng giàu có người Mỹ nếu sở hữu tài sản khoảng 5 triệu USD trở lên có nhiều khả năng ly hôn êm đẹp hơn. Trong khi các cặp vợ chồng chỉ có từ 1-5 triệu USD lại có xu hướng 'chiến đấu' nhiều hơn để phân chia tài sản, Randall Kessler - một luật sư chuyên về ly hôn cho biết.

Ảnh: Tristan Fewings/Getty Images.

Việc các cặp vợ chồng tranh giành nhau về tiền bạc không có gì mới. Vấn đề tài chính thường là gốc rễ của nhiều vụ ly hôn... và điều đó có thể đặc biệt đúng với những cặp vợ chồng có tài sản dưới 5 triệu USD.

Đó là "ngưỡng ma thuật" có ảnh hưởng quyết định đến việc những người giàu có thể ly hôn trong êm đẹp hay không, luật sư Randall Kessler nói với nhà văn Lauren Vinopal khi cô đang thực hiện cuốn sách "Fatherly" - giải thích lý do vì sao tầng lớp trung lưu được mệnh danh là tầng lớp tranh giành nhiều nhất về tiền bạc.

Theo giải thích của Kessler: "Nếu bạn có ít hơn 5 triệu USD bạn vẫn chưa đạt được sự chắc chắn cho cuộc sống. Tài sản ít hơn 5 triệu USD thì bạn sẽ không cảm thấy an toàn cho dù bạn là ai".

Đây chỉ là quan điểm cá nhân đúc rút từ kinh nghiệm của Kessler, chứ không phải là dữ liệu dựa trên một cuộc nghiên cứu quy mô lớn nào. Tuy nhiên, các quan điểm của Kessler lại rất phù hợp với các phân tích của Vinopal về lý do tại sao tầng lớp trung lưu trên được gọi là "tầng lớp tranh đấu".

Vinopal cho rằng, có một sự khác nhau khá lớn giữa những người đủ giàu để không tranh giành nhau vì tiền và những người có tiền. "Cuộc chiến giữa những người rất giàu thường thông qua các đại diện (người được ủy quyền, luật sư). Trong khi những người trung lưu thường chiến đấu trực tiếp và quyết liệt để duy trì một vị trí xa hoa hơn trong xã hội. Những đặc quyền dành cho những người giàu có là lý do một bộ phận tầng lớp trung lưu của Mỹ chiến đấu để tranh giành tài sản và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những xung đột gia đình nghiêm trọng", Vinopal viết.

Theo Vinopal, tiêu chuẩn về “tài chính thoải mái” 1 triệu USD theo Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab đặt ra khiến các gia đình có giá trị ròng từ 1 triệu đến 5 triệu USD (chiếm khoảng 9,4% người Mỹ) rơi vào "nhóm tranh đấu".

Tiền thường là lý do hàng đầu trong các cuộc tranh cãi của nhóm này. Nên sẽ là khôn ngoan hơn nếu các cặp vợ chồng có một thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi kết hôn.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/bizlife/nhung-cap-vo-chong-co-5-trieu-usd-tro-len-thuong-ly-hon-em-dep-3465520.html