Những 'cặp sừng' chết chóc trong thế giới động vật

Không chỉ tê giác, sơn dương, tuần lộc có những cặp sừng thật, trở thành nỗi ám ảnh của kẻ thù. Những loài động vật biến dị khác cũng 'bắt chước' có bộ vũ khí trên đầu mà chỉ cần chạm nhẹ khiến đối thủ gục ngã trong tích tắc.

Theo tờ National Geographic, sừng của các loài động vật có hình dạng và kích cỡ khác nhau. Sừng được làm bằng xương, bao phủ bởi các nang tóc chuyên biệt tạo ra hợp chất tương tự như móng tay của con người.

Trong thế giới động vật, không nhiều loài sở hữu sừng. Nhưng rất nhiều loài có thứ vũ khí lợi hại tương tự sừng, sắc nhọn, nguy hiểm và mọc ở đỉnh đầu.

Thứ vũ khí được ví như vương miện đội đầu của một số loài có mục đích sử dụng khác nhau. Chúng có thể là mối đe dọa với kẻ thù, hoặc là một cách phô trương bản thân để thu hút, lôi cuốn trên con đường đi tìm người bạn đời.

Chiêm ngưỡng những cặp sừng đặc biệt trong thế giới động vật khiến bất cứ kẻ thù nào trông thấy cũng phải dè chừng.

Mí mắt trên và mõm của ếch dài ra tạo thành "sừng" nhọn. Ếch sừng Malaya là một loài ếch có phạm vi phân bố hạn chế ở các khu vực rừng mưa phía nam Thái Lan và bán đảo Mã Lai đến Singapore, Sumatra và Borneo.

Mí mắt trên và mõm của ếch dài ra tạo thành "sừng" nhọn. Ếch sừng Malaya là một loài ếch có phạm vi phân bố hạn chế ở các khu vực rừng mưa phía nam Thái Lan và bán đảo Mã Lai đến Singapore, Sumatra và Borneo.

Tắc kè bốn sừng có hình dáng bên ngoài rất giống rồng con. Những con đực sẽ có từ 4-6 chiếc sừng còn con cái thì không. Tuy nhiên, những chiếc sừng này rất không chắc chắn và dễ gãy

Thằn lằn sừng Texas có vẻ ngoài đáng sợ với lớp vỏ đầy gai sắc. Loài bò sát từ Mỹ này cũng có thể phun một chất lỏng màu đỏ có mùi hôi từ khóe mắt đáng sợ để tấn công kẻ thù

Quỷ sừng mại châu này là loài sâu bướm lớn nhất ở Bắc Mỹ. Tuy có hình dáng kỳ lạ, những chiếc sừng nhô ra của nó vô hại. Quỷ sừng mại châu sẽ phát triển thành bướm óc chó hoàng gia, một trong những loài bướm lớn nhất Bắc Mỹ với sải cánh lên đến 15 cm

Phần mở rộng của trán biến thành cặp sừng đáng sợ của loài ếch sừng. Ếch đực lại có màu sắc sặc sỡ hơn từ màu xanh đậm cho tới màu vàng chanh. Trong khi ếch cái chỉ có màu vàng nâu.

Cặp sừng đáng sợ của rắn hổ lục, sinh sống chủ yếu ở sa mạc ở châu Phi và Trung Đông

Bọ cánh cứng Bắc Mỹ có chiếc sừng dài nhọn và thân hình màu cầu vồng nổi bật. Chúng sử dụng sừng để tấn công kẻ thù và thu hút bạn đời

Bọ cánh cứng Atlas đực có ba sừng sắc nhọn sử dụng để chiến đấu với những con đực khác để giành bạn tình

Rắn chuột có chiếc sừng nhỏ mọc ra phía trên mắt. Các nhà khoa học cho rằng nó chỉ có mục đích trang trí còn khi tấn công kẻ thù nó vẫn sử dụng hàm răng sắc nhọn

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-cap-sung-chet-choc-trong-the-gioi-dong-vat-post268446.info