Những cặp đôi 'oan gia' trên màn ảnh Hollywood

Tuy không còn xa lạ, nhưng chủ đề 'oan gia ngõ hẹp' vẫn luôn là thỏi nam châm hút khán giả của các nhà làm phim.

Cũng vì là bạn thân nên khi vào vai diễn, các cặp đôi đã rất ăn ý và làm tăng sự thành công của bộ phim.

1. Me Before You (Trước ngày em đến)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn từng khiến hàng triệu con tim thổn thức, bộ phim “Trước ngày em đến” lại chứa nhiều khoảnh khắc hài hước và lạc quan.

Có nội dung cốt lõi là chuyện tình Lọ Lem - hoàng tử giữa một cô nàng nông thôn và một chàng trai giàu có, “Trước ngày em đến” quy tụ một dàn diễn viên sáng màn ảnh từ chính đến phụ. Dàn diễn viên của bộ phim được cho là “thỏi nam châm” hút khán giả đến rạp.

Vào vai hai nhân vật trai xinh gái đẹp của câu chuyện “ngôn tình kiểu Mỹ” này là Emilia Clarke và Sam Claflin. Nàng là “mẹ Rồng” lừng lẫy của loạt phim đình đám nhất HBO – “Game Of Thrones” (Trò chơi vương quyền). Chàng từng tham gia khởi nghĩa cùng Katniss Everdeen trong “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử) và làm chao đảo các con tim thiếu nữ với “Love, Rosie” (Bồng bột tuổi dậy thì).

Ngoài dàn diễn viên tài năng, thành công của “Trước ngày em đến” không thể không kể đến sự xuất sắc của ê-kíp làm phim. Bộ phim được cho là vô cùng “may mắn” khi được chính tay “mẹ đẻ” Jojo Moyes chắp bút phần kịch bản.

Đứng sau thành công của bộ phim còn là đóng góp không nhỏ của đạo diễn Thea Sharrock. Mặc dù Sharrock chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng khán giả nhận xét, đạo diễn này có cảm nhận tinh tế và vô cùng sâu sắc.

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm, “Trước ngày em đến” còn là câu chuyện tâm lý đầy nhân văn về cuộc đời và con người, để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả.

2. The Proposal (Lời cầu hôn)

Phim “Lời cầu hôn” có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như Sandra Bullock và Ryan Reynolds. Đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Canada, Margaret (Sandra Bullock thủ vai) - nữ biên tập viên trưởng đầy quyền lực đã nhanh trí cứu nguy cho mình bằng cách tuyên bố sẽ đính hôn với trợ lý Andrew (Ryan Reynolds).

Họ cùng nhau đi đến Alaska để ra mắt gia đình của Andrew. Tại đây, Margaret đã trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười. Từ đây, cô nhận thấy không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra trong tầm kiểm soát của mình.

Sự kết hợp giữa đạo diễn Anne Fletcher, nhà viết kịch bản Peter Chiarelli cùng với 2 nhà sản xuất David Hoberman và Todd Lieberman đã mang lại cho “Lời cầu hôn” thành công rực rỡ.

Các nhà làm phim đã “đo ni đóng giày” vai diễn Margaret cho nữ minh tinh Sandra Bullock. Đối với Bullock, cô cho rằng, việc thể hiện vai
Margaret là điều vô cùng thú vị. Bởi, nữ diễn viên thú nhận, cô cũng có nhiều điểm giống với nhân vật này.

Trong khi đó, Ryan và Sandra đã là bạn của nhau trong nhiều năm. Nam tài tử chia sẻ, được làm việc chung với những người bạn của mình lúc nào cũng thật tuyệt.

3. Letters To Juliet (Thư gửi Juliet)

Là một câu chuyện tình lãng mạn, đẹp đẽ nhưng cũng độc đáo, “Thư gửi Juliet” có phong cách lãng mạn kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Phim kể về một nữ phóng viên trẻ người Mỹ tới Verona (Italy). Cô bị cuốn vào câu chuyện tình xảy ra cách đây hàng chục năm bên trong những bức tường của ngôi nhà cổ. Nơi đây từng thuộc về nàng Juliet có thật trong lịch sử. Tình yêu đó được lưu lại trong từng lá thư tình đầy lãng mạn…

Câu chuyện tình yêu trong phim mơ mộng, nhưng vẫn gần gũi với con người hiện đại. Không chỉ mang một thông điệp ý nghĩa, “Thư gửi Juliet” còn hấp dẫn người xem bởi những khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên Italy.

Không chỉ thành công về mặt nội dung và nghệ thuật kể chuyện, “Thư gửi Juliet” còn mê hoặc người xem bởi những cảnh quay đẹp tuyệt vời. Đó không đơn thuần chỉ là những cú máy lia để lưu lại phong cảnh thiên nhiên vốn sẵn tươi đẹp của nước Italy. Rõ ràng, nhà làm phim đã thành công khi sử dụng những thủ pháp quay phim đặc biệt để tạo ra những khung hình có cảm giác nổi khối và màu sắc dịu êm.

4. The Last Song (Bản tình ca cuối cùng)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks, “Bản tình ca cuối cùng” là bộ phim điện ảnh thứ hai của Miley Cyrus, kể từ sau “Hannah Montana”. Khai thác nhiều yếu tố lãng mạn, tình yêu, tình cảm gia đình sâu sắc, “Bản tình ca cuối cùng” từng là một trong những bộ phim tâm lý được mong đợi nhất trong 6 tháng đầu năm 2010.

Bộ phim cũng là “bà mối” se duyên cho Miley Cyrus và Liam Hemsworth ngoài đời. Đáng tiếc là, sau nhiều năm “tan hợp”, cặp đôi thông báo chia tay, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

“Có rất nhiều thứ được truyền tải trong “Bản tình ca cuối cùng”: Niềm tin, sự tha thứ, tình cảm gia đình. Đó chính là những điều chạm được vào tâm hồn khán giả, vì họ có thể nhận ra chúng trong chính cuộc sống của mình”, tiểu thuyết gia Nicholas Sparks tâm sự về “đứa con tinh thần” của mình.

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 15 của ông và ngay từ khi ra mắt vào tháng 9/2009, “Bản tình ca cuối cùng” đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất theo thống kê của New York Times và USA Today.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-cap-doi-oan-gia-tren-man-anh-hollywood-ed0xt8AMg.html