Những cặp chị em nổi tiếng sành điệu nhất Hollywood

Không chỉ sở hữu gương mặt trời cho, những cặp chị em này còn luôn dẫn đầu các xu hướng thời trang, khiến hàng triệu người ngưỡng mộ.

Hilary và Hailey Duff

:Hilary Duff còn có cô chị 33 tuổi là diễn viên nổi tiếng không kém tên là Haylie Duff. Cả hai sở hữu gương mặt với đường nét khá giống nhau và phong cách thời trang tương đồng. Hilary có lần còn tiết lộ cô và chị đều là fan của các kiểu váy maxi tha thướt cũng như các món đồ "bánh bèo".

Kendall và Kylie Jenner:

Kendall sinh năm 1995 và Kylie sinh năm 1997. Mặc dù cả hai đều là biểu tượng thời trang của giới trẻ nhưng dường như họ luôn rẽ theo phong cách khác biệt. Nếu như cô chị chọn trang phục theo hướng hiện đại, năng động thì cô em lại chọn vẻ sexy, quyến rũ. Có lẽ vì thế mà dù chỉ sở hữu chiều cao 1m68 nhưng Kylie vẫn được đánh giá là người mẫu trẻ sáng giá cũng như nhà kinh doanh mỹ phẩm thành công với việc tạo nên các xu hướng make up được giới trẻ mến mộ.

Gigi và Bella Hadid:

Sở hữu chiều cao là 1m78 và 1m75, Gigi và Bella đều hoạt động trong ngành thời trang và lọt vào top 50 người mẫu hàng đầu. Mặc dù Bella luôn hướng tới phong cách thời trang táo bạo và dễ gây sốc hơn cô chị nhưng không khó nhận ra, cả 2 đều là fan của những kiểu trang phục jumpsuit. Họ cũng ít xuất hiện với váy áo điệu đà và thay vào đó những chiếc quần từ legging đơn giản tới những mẫu có thiết kế rất hiện đại.

Solange và Beyonce Knowles:

Solange sinh năm 1986 và kém cô chị Beyonce tới 5 tuổi. Mặc dù vậy, hai chị em lại rất hợp nhau về gu ăn mặc. Không ít lần, cả 2 xuất hiện trong cùng một sự kiểu với kiểu váy body ôm sát có thiết kế khá giống nhau để khoe thế mạnh là vòng 3 nảy nở.

Kourtney, Kim và Khloe Kardashian:

Cả ba chị em nổi tiếng đều sở hữu nước da giống nhau, phong cách trang điểm tương đồng và phong cách thời trang cũng ngang ngửa. Nếu nhắc tới một trong 3 nhân vật nổi tiếng này không thể bỏ qua vóc dáng đồng hồ cát với những chiếc váy bút chì cổ điển quen thuộc.

Nicky và Paris Hilton:

Cặp chị em giàu có vốn thân thiết nhưng lại rẽ theo hai hướng thời trang khác nhau, cô chị Paris là phong cách bánh bèo gợi cảm, còn cô em thì thanh lịch, trang nhã. Tuy nhiên, cả hai đều là fan của các kiểu váy đầm và kính mắt to.

Dakota và Elle Fanning:

Mặc dù kém nhau tới 4 tuổi nhưng Dakota và Elle giống nhau như hai chị em sinh đôi nhờ nước da trắng sứ, mái tóc vàng óng và gương mặt búp bê xinh đẹp. Trong các sự kiện thảm đỏ, cả hai người đẹp đều rất dễ gây nhầm lẫn vì họ đều là fan của các kiểu váy pastel có phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn.

Venus và Serena Williams:

Cuộc sống của hai người đẹp của làng quần vợt vốn gắn liền với những bộ trang phục thể thao. Tuy nhiên, khi cần điệu thì họ cũng có nhiều điểm tương đồng khi đều là fan của các kiểu đầm ren tối màu.

Rooney và Kate Mara:

Không nhiều người biết đây là chị em trong một nhà, Rooney sinh năm 1985 và Kate sinh năm 1983. Họ đều giống nhau ở vóc dáng hạt tiêu khi đều chưa cao tới 1m6. Trong khi Kate luôn gây ấn tượng với các kiểu đầm pastel và những kiểu tóc đón đầu xu hướng thì Rooney lại lựa chọn phong cách cổ điển khá già dặn cũng như ít chịu thay đổi các kiểu tóc.

Mary-Kate, Elizabeth và Ashley Olsen:

Cô em Elizabeth sinh năm 1989 và sở hữu cặp chân dài vượt trội hơn hẳn 2 cô chị sinh đôi. Mặc dù chỉ cao 1m56 nhưng cả Mary Kate và Ashley lại là fan của các kiểu trang phục lượt thượt, điều này có vẻ trái ngược với cô em cao 1m68.

Sistine, Scarlet và Sophia Stallone:

Đây là 3 cô con gái xinh đẹp của nam diễn viên Sylvester Stallone và vợ cũ, siêu mẫu Jennifer Flavin. Sophia hiện là sinh viên, trong khi cô em út Scarlet là vận động viên thể thao môn điền kinh. Cả nhà chỉ có cô chị Sistine theo nghiệp mẫu và cả ba đều là fan của các kiểu đầm cổ điển với tông đen quý phái.

Kim Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-cap-chi-em-noi-tieng-sanh-dieu-nhat-hollywood-post834213.html