Những cảnh quay mạo hiểm trong MV Kpop

Để có những hình ảnh ấn tượng, các thần tượng phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm trong thời gian ngắn.

 Để có được cảnh quay đẹp long lanh với thần thái quyến rũ nằm trên cánh đồng hoa trong MV How You Like That, Rosé (Black Pink) đã phải ghi hình trong tư thế xoay người 360 độ nguy hiểm. Dù vậy, biểu cảm của cô vẫn rất bình tĩnh, cho thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp để mang đến những hình ảnh ấn tượng nhất cho khán giả.

Để có được cảnh quay đẹp long lanh với thần thái quyến rũ nằm trên cánh đồng hoa trong MV How You Like That, Rosé (Black Pink) đã phải ghi hình trong tư thế xoay người 360 độ nguy hiểm. Dù vậy, biểu cảm của cô vẫn rất bình tĩnh, cho thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp để mang đến những hình ảnh ấn tượng nhất cho khán giả.

Trong MV nổi tiếng DDU-DU DDU-DU của Black Pink, Rosé tiếp tục có cảnh quay nguy hiểm khi cô phải ngồi trên một chiếc đèn chùm và đu qua đu lại để thể hiện lời hát. Điều đáng lo lắng là xung quanh Rosé không có bất kỳ một phương tiện bảo hộ nào. Nữ thần tượng còn phải quay đi quay lại nhiều lần đề có được hình ảnh đẹp mắt nhất.

Fake Love là một trong những MV được đánh giá cao về mặt hình ảnh của BTS vì những góc quay khó nhằn, đậm chất nghệ thuật. Trong MV này, một trong những cảnh quay khiến fan nhớ đến nhiều nhất chính là cảnh Jungkook chạy một cách điên cuồng để vượt qua khu vực hành lang đang sụp đổ. Các thành viên tiết lộ đây là cảnh quay hoàn toàn tự nhiên chứ không nhờ cậy đến kỹ xảo.

Một cảnh quay khó khăn nhưng đắt giá khác trong MV Fake Love chính là cảnh Jimin đứng giữa 2 hàng thác nước đang đổ xuống mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa đáng sợ. Theo Koreaboo, phân đoạn này cũng được dàn dựng thủ công chứ không hề sử dụng hiệu ứng đồ họa để đảm bảo tính chân thật.

Trong cảnh quay cuối cùng của MV Power, Baekhyun (EXO) đã thực hiện cảnh quay khó khăn khi phải ngâm mình trong nước và để khuôn mặt dần chìm xuống. Nam thần tượng nhìn thẳng vào máy quay, cố gắng thể hiện cảm xúc phức tạp thông qua ánh mắt, với mục đích gây ra sự ám ảnh và khiến người xem rùng mình.

Trong sản phẩm solo mang tên Daechwita của Suga (BTS), nam thần tượng phải hóa thân thành nhân vật hoàng đế, thực hiện cảnh quay múa kiếm đầy khó khăn với thanh kiếm cực sắc. Vì được thông báo về cảnh quay khá muộn, Suga tiết lộ anh phải dành hết sức lực tập luyện trong vòng 2 ngày trước khi ghi hình, khiến cho đôi tay bị phồng rộp và sưng lên đau đớn.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-canh-quay-mao-hiem-trong-mv-kpop-post1101063.html