Những cái tên sáng giá trên 22 tuổi có thể được dự SEA Games 30

Ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được phép đăng ký thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Văn Lâm đều có cơ hội để tham dự giải đấu này.

Trước đó, các nước tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 30 đã đồng thuận với phương án sử dụng lứa cầu thủ U22 để tranh tài ở môn đá nam nhằm giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, với vai trò là chủ nhà, Philippines có quyền thay nội dung, thậm chí là điều lệ thi đấu.

Những tuyển thủ quốc gia ngoài 22 tuổi có cơ hội được dự SEA Games 30. Ảnh: Lao động

Những tuyển thủ quốc gia ngoài 22 tuổi có cơ hội được dự SEA Games 30. Ảnh: Lao động

Lý giải về việc nới lỏng độ tuổi dự SEA Games 30 của Philippines, chúng ta có thể hiểu rằng, đội bóng trẻ của nước chủ nhà không được đánh giá cao, thường xuyên phải sử dụng cầu thủ nhập tịch từ lứa U23 cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia nên chủ nhà Philippines đã ra quyết định này nhằm tăng sức mạnh và sức cạnh tranh cho lứa U22.

Như vậy với thông báo này, ngoài lứa cầu thủ U22 hiện tại, HLV Park Hang Seo có thể bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi để tham dự SEA Games 30. Lứa cầu thủ đã quá tuổi Công Phượng, Xuân Trường, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam là Văn Lâm, Duy Mạnh… đều có cơ hội tham dự giải đấu này.

Việc chọn ai sẽ do HLV Park Hang Seo quyết định nhưng với việc nới lỏng độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 này sẽ giúp cho giải đấu thêm phần hấp dẫn và kịch tính hơn. Bên cạnh đó, thầy Park có thể làm tăng sức sống cho hàng công của U22 Việt Nam bằng việc chọn những tiền đạo giàu kinh nghiệm như Công Phượng.

Được biết, bóng đá Việt Nam đang có 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể là Công Phượng (sang Hàn Quốc), Xuân Trường, Văn Lâm (sang Thái Lan) sau khi kết thúc Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc trở lại của cầu thủ quá tuổi là Duy Mạnh để tái hợp lại bộ đôi Đình Trọng - Duy Mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi điều đó giúp hàng thủ của U22 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn. Như vậy, có thể khẳng định 3 cái tên sáng giá nhất có thể được HLV Park Hang Seo lựa chọn để gọi tham dự SEA Games 30 là Công Phượng, Duy Mạnh và Văn Lâm.

Như đã biết, SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12 tại New Clark City, Capas, Tarlac (Philippines).

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-cai-ten-sang-gia-tren-22-tuoi-co-the-duoc-du-sea-games-30-88673.html