Những cái tên nào sẽ giúp ĐTQG Việt Nam 'bẻ nanh những chú hổ Mã Lai'?

Trận đấu với ĐTQG Malaysia tại vòng loại loại WC 2022 được dự báo sẽ vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, với những cái tên đẳng cấp trong đội hình cùng lối chơi gắn kết, chúng ta hoàn toàn có thể thêm lần nữa đánh bại được 'người Mã' ở trận tái đấu này.

Chạm trán với Malaysia ở bất kỳ giải đấu nào chưa bao giờ là dễ dàng với ĐTQG Việt Nam. Bởi lẽ, đội bóng được mệnh danh là "những chú hổ Mã Lai" sở hữu một nền tảng thể lực và sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cùng với đó, họ có lối chơi quyết liệt, áp sát và không ngại thực hiện những tình huống phạm lỗi thô bạo hay tiểu xảo nhằm ngăn cản các cơ hội tấn công của chúng ta.

Đã không ít lần, bóng đá Việt Nam đã phải nhận thất bại trước đội bóng này bởi lối chơi quyết liệt và nền tảng sức mạnh của họ. Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang-seo, trong ba lần chạm trán gần nhất, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn bất bại trước đối thủ này với hai chiến thắng và một trận hòa.

Những chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước "người Mã" trong thời gian qua là nhờ chúng ta có một vị HLV tài ba luôn có những sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự cực kỳ hơp lý cùng một dàn cầu thủ trẻ tài năng và đồng đều ở các tuyến.

Tại lần tái ngộ vào ngày 10/10 tới đây giữa hai đội thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, NHM bóng đá nước nhà hoàn toàn có đủ cơ sở để tin tưởng vào một kết quả có lợi.

Nhìn vào danh sách triệu tập cho trận đấu tới, chúng ta có thể nhìn ra được HLV Park Hang-seo đang có một đội hình có chiều sâu và hoàn toàn có thế thay thế được cho nhau nếu phong độ và thể lực không ổn định.

Ở trường hợp đầu tiên, nếu các cầu thủ có đủ nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất, đội hình ra quân mạnh nhất của chúng ta sẽ gồm: Văn Lâm chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của ĐTQG Việt Nam bởi anh luôn cho thấy được phong độ ổn định cùng sự chắc chắn và cảm giác an toàn trong một tình huống.

HLV Park Hang-seo có rất nhiều sự lựa chọn cho các vị trí trong đội hình xuất phát của ĐTQG Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.

HLV Park Hang-seo có rất nhiều sự lựa chọn cho các vị trí trong đội hình xuất phát của ĐTQG Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Bộ ba hậu vệ sẽ là Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng. Đây là những trung vệ tốt nhất của chúng ta ở thời điểm hiện tại bởi khả năng bọc lót, cản phá và phán đoán tình huống cực tốt. Bên cạnh đó, bộ ba này cũng đã có nhiều thời gian thi đấu với nhau trong màu áo ĐTQG nên ăn ý trong mọi tình huống. Hai cầu thủ chạy cánh có nhiệm vụ lên công, về thủ vẫn sẽ là Trọng Hoàng và Văn Hậu.

Tiền vệ trung tâm sẽ thuộc về Hùng Dũng và Tuấn Anh. Hai cầu thủ này có lối chơi rất phù hợp để hỗ trợ cho nhau. Nếu Hùng Dũng có khả năng đánh chặn và thu hồi bóng tốt thì Tuấn Anh với nhãn quan chiến thuật tốt luôn đưa ra được những đường chuyền hợp lý để đồng đội thực hiện các cơ hội tấn công. Còn Văn Toàn, Quang Hải và Anh Đức sẽ là bộ ba tấn công của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu tới.

Ở thời điểm hiện tại, già nửa quân số của đội hình chính không có được nền tảng thể lực tốt nhất vì họ phải cùng Hà Nội FC chinh chiến ở nhiều đấu trường như V.League, AFC cup. Vậy nên nếu những Quang Hải, Đức Huy hay Hùng Dũng không thể thi đấu thì HLV Park Hang-seo vẫn có những cầu thủ khác đủ sức thay thế.

Vậy nên NHM Bóng đá Việt Nam có thể đặt trọn niềm tin vào "những chiến binh sao vàng" sẽ có được một kết quả có lợi nhất trước Malaysia ở trận đấu vào ngày 10/10 tới đây.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-cai-ten-nao-se-giup-dtqg-viet-nam-be-nanh-nhung-chu-ho-ma-lai-a451532.html