Những cái nhất trước chung kết Euro 2020

Tuyển Tây Ban Nha ghi nhiều bàn thắng nhất, trong khi tuyển Anh để thủng lưới ít nhất cho tới trước trận chung kết Euro 2020.

Tây Ban Nha ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới hết bán kết Euro 2020 với 13 pha lập công. Đoàn quân của HLV Luis Enrique có 2 trận đấu ghi tới 5 bàn, đó là trận thắng Slovakia 5-0 ở vòng bảng, và Croatia 5-3 ở vòng 1/8. Đáng tiếc khi họ dừng bước trước Italy ở loạt sút luân lưu tại bán kết.

 Đan Mạch và Italy là 2 đội tuyển ghi nhiều bàn thắng thứ 2 giải cho tới thời điểm này khi cùng có 12 bàn. Tuyển Anh và Bỉ xếp ngay sau khi lần lượt sút tung lưới đối phương 10 và 9 lần.

Đan Mạch và Italy là 2 đội tuyển ghi nhiều bàn thắng thứ 2 giải cho tới thời điểm này khi cùng có 12 bàn. Tuyển Anh và Bỉ xếp ngay sau khi lần lượt sút tung lưới đối phương 10 và 9 lần.

Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo. Patrik Schick (CH Czech) có cùng số bàn như CR7 nhưng xếp thứ hai do không có pha kiến tạo nào. Tiền đạo 25 tuổi đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu do tuyển CH Czech bị loại ở tứ kết.

Harry Kane đã có 4 pha lập công tại Euro 2020. Mũi nhọn của Tottenham có hai cách vượt Ronaldo. Hoặc anh phải ghi 2 bàn trở lên vào lưới Italy, hoặc anh phải có 1 bàn và 2 đường kiến tạo. Karim Benzema, Romelu Lukaku và Emil Forsberg cũng có 4 bàn thắng nhưng đã hết cơ hội nâng cao thành tích.

Anh là đội tuyển để thủng lưới ít nhất. Họ chỉ mới vào lưới nhặt bóng 1 lần ở trận bán kết gặp Đan Mạch. Đó là tình huống Mikkel Damsgaard sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Italy, Bỉ và Phần Lan cùng để thủng lưới ít thứ nhì tại Euro năm nay với 3 bàn thua. Trong khi đó Hà Lan, Thụy Điển và CH Czech cũng chỉ nhận 4 bàn thua ở giải đấu lần này.

Pedri của Tây Ban Nha là cầu thủ hoàn tất quãng đường dài nhất tại Euro năm nay, với 76,1 km. Sao trẻ Barcelona có một giải đấu rất hay. Không phải ngẫu nhiên Pedri buộc HLV Luis Enrique phải đẩy Thiago Alcantara lên băng ghế dự bị.

Jorginho của Italy chạy quãng đường kém hơn Pedri một chút, với 72,3 km. Những cầu thủ xếp sau gồm có Kalvin Phillips (tuyển Anh, 67,3 km), Joakim Maehle (Đan Mạch, 66,6 km) và Aymeric Laporte (Tây Ban Nha, 65,9 km).

Thụy Sĩ bị loại ở tứ kết nhưng thủ thành Yann Sommer có một giải đấu xuất sắc. Anh là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất, 21 lần. Trận gặp Pháp, Sommer chơi tuyệt hay và có tới 5 pha cản phá. Trận thua Tây Ban Nha ở tứ kết, Sommer thậm chí bùng nổ hơn với 10 lần cứu thua, tiếc là Thụy Sĩ phải dừng bước.

Kasper Schmeichel cũng thực sự gây ấn tượng với 18 pha cứu thua tổng cộng ở Euro lần này. Khi Đan Mạch thua tuyển Anh ở bán kết, Schmeichel có đến 9 lần trổ tài cứu thua. Những thủ thành khác có số pha cản phá cao gồm Ugurcan Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ, 18), Danny Ward (Wales, 18) và Heorhiy Bushchan (Ukraine, 15).

Video Anh 2-1 Đan Mạch: Pha phạt đền gây tranh cãi Nỗ lực đột phá của Raheem Sterling giúp Harry Kane có quả phạt đền 11 m ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh ở bán kết Euro 2020 vào rạng sáng 8/7 (giờ Hà Nội).

Hiểu Lam

Ảnh: Getty Images/Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cai-nhat-truoc-chung-ket-euro-2020-post1237028.html