Những cái 'nhất' 'đầu tiên' trong năm 2018
Bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam; Cảng hàng không tư nhân đầu tiên; Việt Nam vô địch AFF Cup 2018; Thí sinh Việt Nam lọt top 5 Miss Universe 2018… là những cái 'nhất' và 'đầu tiên' gây chú ý, với nhiều cảm xúc khác nhau khi năm 2018 khép lại.
Vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm mong đợi
Khắp đất nước Việt Nam đã có đêm không ngủ - Một đêm rực lửa cờ hoa và tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc - Khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 (đêm 15/12/2018), khép lại một năm đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam.
Năm 2008, cú đánh đầu ngược của tiền đạo Công Vinh ở những giây cuối trên sân Mỹ Đình, trong trận chung kết nảy lửa với kình địch Thái Lan đã khiến hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam như muốn tan chảy, khi lần đầu tiên Việt Nam đứng ở ngôi vị cao nhất ở Đông Nam Á (AFF Cup). Phải chờ đến 10 năm sau, ngày 15/12/2018, người hâm mộ một lần nữa lại trào dâng cảm xúc tự hào và hạnh phúc, khi bóng đá Việt lần thứ 2 bước lên ngôi vô địch AFF Cup.
Trận cầu dưới mưa tuyết khiến hàng triệu trái tim
người hâm mộ thổn thức, vừa thương vừa cảm phục
các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam.
2018 là năm thăng hoa của bóng đá Việt. Không thể nào quên hồi đầu năm, U23 Việt Nam cũng dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo thi đấu tại giải U23 châu Á. Quả là không sai nếu nói rằng hạnh phúc của người hâm mộ bóng đá được tròn trịa và trào dâng cảm xúc tự hào dân tộc vào đêm 15/12 (chung kết AFF Cup) cũng được thổi bùng từ ngọn lửa quả cảm mà các cầu thủ trẻ của chúng ta thắp sáng từ giải U23 châu Á. Về nhì trong tiếc nuối, đội tuyển U23 Việt Nam giành giải “Tập thể chơi đẹp nhất”- một phần thưởng xứng đáng cho đội bóng đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp phải thi đấu hiệp phụ, trong đó có tới 2 lần chiến thắng trên chấm luân lưu.
Lần đầu tiên nhan sắc Việt lọt top 5 thế giới
Hoa hậu H’Hen Niê thể hiện khí chất ngôi sao và sự đáng mến tại trong mắt bạn bè và báo giới quốc tế tại Miss Universe 2018.
“Hút” báo giới và cộng đồng mạng quốc tế, cái tên H’Hen Niê trở thành một cơn sốt truyền thông kể từ ngày 17/12/2018, khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được xướng tên vào Top 5 vòng ứng xử, tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới Miss Universe 2018 (thành tích chưa từng một nhan sắc Việt nào đạt được). Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng, báo chí trong nước và quốc tế nhắc đến Hoa hậu H’Hen Niê với một thiện cảm đặc biệt, vừa yêu mến vừa xúc động, về những ứng xử đẹp của H’Hen Niê ở trong và ngoài cuộc thi.
CNN đăng một bài viết về H’Hen Niê với những lời khen ngợi nức lòng người hâm mộ trong và ngoài nước. Xung quanh việc Hoa hậu H’Hen Niê dành toàn bộ tiền được thưởng nhờ lọt vào Top 5 để thực hiện các hoạt động xã hội, bài viết của CNN nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận của độc giả (trở thành một trong những tin bài “hot” nhất đăng cùng thời điểm).
Kênh truyền hình này cho rằng, điểm nổi bất nhất ở Hoa hậu H’Hen Niê không chỉ bởi người đẹp này phá vỡ chuẩn mực về vẻ đẹp thông thường, khi cô mặc quần dài trong đêm chung kết, tự hào phô diễn làn da nâu bóng và mái tóc tém tuyệt vời; công chúng ấn tượng nhất chính là câu chuyện vượt khó để thành công của Hoa hậu H’Hen Niê.
“Cô ấy phải làm giúp việc, trông trẻ, gia sư và người phát tờ rơi, để trả tiền học và sinh sống ở thành phố. Cô ấy cũng làm người mẫu ở một đất nước mà phụ nữ có làn da trắng mới được coi là xinh đẹp. Nữ hoàng sắc đẹp này còn là đại sứ toàn cầu của Room To Read, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ hàng triệu trẻ em, chủ yếu là các cô bé, trong việc học chữ và được giáo dục”- CNN viết. Kênh truyền hình của Mỹ đồng ý với nhiều độc giả rằng, sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu H’Hen Niê có mặt trong Top 3.
Trong Lễ trao giải “Ngôi sao của năm”, H’Hen Niê khiêm tốn cho biết, giải thưởng “Ngôi sao vì cộng đồng” mà cô nhận được nằm ngoài mong đợi, bởi các hoạt động thiện nguyện của cô đều xuất phát từ trái tim.
Bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam
Bên trong cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam do tư nhân sở hữu và khai thác
Được đánh giá là hiện đại bậc nhất trong hệ thống các bệnh viện tại Việt Nam, cụm công trình trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới hoàn thiện nổi bật ngay đầu đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Sau 7 năm xây dựng, công trình gồm 3 tòa nhà cao tầng, với các trang thiết bị hiện đại đã đi vào hoạt động (gồm hai tòa cao 22 tầng (108 m), một tòa cao 10 tầng, tổng diện tích mặt sàn 150.000 m2).
Cụm công trình này được bố trí 2.000 giường bệnh. Cùng với sự đầu tư hoành tráng, Bệnh viện 108 trở thành bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 50 phòng mổ áp lực dương, gồm 45 phòng mổ tiêu chuẩn, 5 phòng mổ ghép tạng và phòng mổ hybrid (phòng hybrid có trang bị robot chụp mạch can thiệp).
Hệ thống vận chuyển bằng khí và băng chuyền giúp các mẫu xét nghiệm được đưa từ các khoa về phòng xét nghiệm nhanh chóng (chỉ 1- 2 phút). Kết quả xét nghiệm cũng được chuyển về tận các khoa phòng. Bệnh viện 108 trở thành nơi duy nhất ở Việt Nam được trang bị hệ thống máy xét nghiệm đồng bộ, hiện đại như vậy.
Nhiều trang thiết bị hiện đại nhất được đầu tư tại bệnh viện 108
Kể từ khi cụm công trình hiện đại được đi vào hoạt động, tháng cuối năm 2018, bệnh nhân ở bệnh viện 108 được nghe tiếng đàn piano biểu diễn trực tiếp tại sảnh lớn tầng 1 tòa nhà trung tâm. Trong tòa nhà còn có lớp học Yoga, hàng ngày bệnh nhân của Khoa Y học cổ truyền có thể tham gia lớp tập với người hướng dẫn là chính các bác sĩ trong khoa.
Khoa Nhi của Bệnh viện 108 cũng ấn tượng bằng cách trang trí thân thiện với trẻ em. Trên tường khoa này được vẽ nhiều hình ảnh sinh động các con thú hươu, nai, cá voi… rực rỡ sắc màu.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội, là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia. Mỗi ngày, trung bình bệnh viện này tiếp nhận khoảng 4.000- 5.000 bệnh nhân đến khám.
Sân bay tư nhân
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) chính thức đi vào hoạt động tháng 12/2018 sau hơn 2 năm xây dựng (từ tháng 3/2016). Đây là sân bay đầu tiên tại Việt Nam do tư nhân sở hữu và khai thác.
Sân bay tư nhân này có tổng diện tích 325 ha, đầu tư theo hình thức BOT, tổng tiền đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng. Cảng hàng không Vân Đồn đã được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp II. Cảng có đường cất hạ cánh dài 3,6 km, rộng 45 m, đủ điều kiện đón máy bay chuyên chở hàng hóa và hành khách loại lớn. Dự kiến, giai đoạn 1 (đến năm 2020), Cảng hàng không Vân Đồn có khả năng đáp ứng đủ chỗ đỗ cho 7 tàu bay. Trong giai đoạn 2 (đến năm 2030), đủ công suất cho 15 tàu bay.
Cụm công trình bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam
Chủ đầu tư sân bay Vân Đồn là Tập đoàn Sun Group. Với diện tích gần 27.000 m2, nhà ga hàng không quốc tế Vân Đồn được thiết kế gồm 2 công trình ga đến và đi riêng biệt, cảng hàng không này có một cầu hành khách cho máy bay code E, ba cầu hành khách cho máy bay code C (giai đoạn 1). 31 quầy check- in được bố trí, cùng phần mềm quản lý khai thác nhà ga hiện đại. Đài kiểm soát không lưu được bố trí gần khu vực nhà ga quốc tế, với chiều cao 42 m, kiến trúc đài kiểm soát không lưu được lấy cảm hứng của ngọn hải đăng.
Khi chính thức đi vào khai thác, dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có khoảng 9 tuyến bay, khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, nhà ga đáp ứng công suất phục vụ 2,5 triệu khách/ năm, cao điểm đạt 1.250 hành khách/h.
Cùng với việc khai thác Cảng hàng không Vân Đồn, tính toán cho thấy, sẽ có hàng nghìn công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lực lượng lao động địa phương.
Khai thác Cảng hàng không Vân Đồn được cho là sẽ mở ra những cơ hội giao thương, phát triển lớn về kinh tế, du lịch; Góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch của quốc gia.