Những cái chết thương tâm từng xảy ra tại các công viên giải trí

Nhiều công viên trên thế giới trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, do xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm trong lúc hoạt động vui chơi.

Công viên giải trí Galaxyland là nơi có một trong những tàu lượn siêu tốc trong nhà lớn nhất thế giới. Được biết đến với cái tên Mindbender, giờ đây nó được nhớ đến nhiều nhất vì từng là hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng.

Trong quá trình vận hành, một chiếc xe bị trật bánh khỏi đường ray và bay trên không trung trước khi rơi xuống mặt đất, làm ba người chết, nhiều người khác bị thương.

Action Park từng mang danh tiếng khủng khiếp vì có một số vụ tai nạn làm sáu người chết do các bể sóng, mà một số người ở nhiều độ tuổi khác nhau lại bơi đến, vượt giới hạn cho phép và bị chết đuối.

Một cô bé bốn tuổi bị thương nặng vào năm 2000 khi thanh an toàn không khóa và cô bé đã rơi ra khỏi xe trong chuyến đi Car Toon Spin tại Roger Rabbit. Khoảng 9 năm sau, cô bé 13 tuổi không may qua đời vì biến chứng khi đang nằm viện.

Tàu lượn siêu tốc Fujin Raijin II ở Expoland bị trật bánh, khiến nhiều toa tàu bay khỏi đường ray. Một thanh niên 19 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào năm 2007, 19 người khác bị thương nặng.

Hội chợ vui nhộn Battersea ở London đã phải chịu một thảm kịch vào năm 1972, khi tàu lượn siêu tốc Big Dipper bị trục trặc nghiêm trọng khiến nhiều chiếc xe trở nên lỏng lẻo. Năm trẻ nhỏ đã tử vong gần như ngay lập tức, trong khi nhiều người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại công viên Six Flags Great Adventure Jackson Town, vào năm 1984, tám thiếu niên đã tử vong bi thảm trong một ngọn lửa và hàng chục người bị thương nặng. Theo đó, các thiếu niên đã bị mắc kẹt trong khi lâu đài ma ám bùng cháy và họ không thể trốn thoát ra khỏi tòa nhà.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nhung-cai-chet-thuong-tam-tung-xay-ra-tai-cac-cong-vien-giai-tri-152833.html