Những cái 'bẫy' trên đường Hồ Chí Minh

Trên đoạn đường tránh trung tâm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn dù mới được thi công, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm đến an toàn của người và thương tiện tham gia giao thông, như những cái 'bẫy' treo lơ lửng trên đầu.

Đoạn sạt lở kéo dài nguy hiểm trên đoạn đường tránh trung tâm huyện Ngân Sơn. Ảnh: TN

Đoạn sạt lở kéo dài nguy hiểm trên đoạn đường tránh trung tâm huyện Ngân Sơn. Ảnh: TN

Đây là công trình nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư theo Quyết định số 1119/QĐ-BGTVT ký ngày 12/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

Đến tháng 5/2018, công trình cơ bản được hoàn thành đưa vào sử dụng, thế nhưng đã xảy ra không ít bất cập. Theo phản ánh của huyện Ngân Sơn thì hiện nay còn một số hạng mục liên quan đến dự án cần khắc phục sớm để việc sử dụng khai thác đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu của dự án.

Những hòn đá từ vách taluy rơi lăn lóc trên mặt đường cả tháng nhưng không được thu dọn. Ảnh: TN

Trên thực tế, theo quan sát của phóng viên nhiều tháng nay trên đoạn đường này xuất hiện một số điểm sạt lở nguy hiểm, nhưng chưa được chủ đầu tư cũng như đơn vị quản lý vận hành khắc phục kịp thời, gây nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông.

Thậm chí, có đoạn kè bằng đá hộc trên vách taluy khá cao bị sạt làm nhiều hòn đá hộc rơi xuống mặt đường lăn lóc cả tháng nhưng không được thu dọn. Trên vách núi còn lại rất nhiều hòn đá khác luôn có thể tiếp tục rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đoạn kè đá trên vách taluy được xếp một cách cẩu thả luôn trong tình trạng có thể rơi xuống mặt đường. Ảnh: TN

Trao đổi với ông Nông Quốc Chài, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, PV được biết: Đây là dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, địa phương chỉ là người thụ hưởng, tham gia giải phóng mặt bằng và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh với Ban Quản lý dự án. Trong quá trình thi công công trình do địa hình của tuyến đường nên đã phải bổ sung xử lý một số điểm sạt lở. Còn đối với các điểm sạt lở hiện nay, huyện đã nắm được và sẽ sớm có ý kiến với cơ quan chức năng để xử lý, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Mong rằng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường nói trên sớm khắc phục ngay những điểm sạt lở để tháo bở những cái “bẫy” treo đối với người và phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Thành Nam

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/nhung-cai-bay-tren-duong-ho-chi-minh_t114c1146n145409