Những cách làm hay hưởng ứng 'Ngày pháp luật' tại Hà Nội

Ngày 6-11, Tại hội trường UBND TP Hà Nội đã diễn ra Lễ hưởng ứng và Tổng kết 5 năm triển khai 'Ngày Pháp luật' trên địa bàn TP Hà Nội...

Lễ hưởng ứng và Tổng kết 5 năm triển khai “Ngày Pháp luật” trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra sáng 6-11.

Qua 5 năm kể từ Lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam, Hà Nội đã cùng với các bộ, ban, ngành đoàn thể địa phương tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thành phố đã tổ chức được 40.771 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với khoảng 6,7 triệu người tham dự; đã in ấn phát hành gần 33 triệu tài liệu pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết: “Các nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật đã thẩm thấu, ăn sâu, bén rễ trong toàn lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô. Những kinh nghiệm của Hà Nội đã được Trung ương nghiên cứu, đúc rút để hướng dẫn thực hiện chung trong cả nước".

Ngày Pháp luật Việt Nam cũng là ngày tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực thi pháp luật, thực hiện tốt hoạt động học tập, tìm hiểu pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến. giáo dục pháp luật

Đặc biệt Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” TP và các quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận được tổng số 924.783 bài dự thi.

Trong đó, bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các sở, ban, ngành, đoàn thể TP là 47.235 bài; bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã là: 877.548 bài.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương nhận định, đây cũng là cuộc thi có số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng của đối tượng dưới 18 tuổi tham dự. Cụ thể, đã có 228.578 bài dự thi của học sinh dưới 18 tuổi tham gia dự thi.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, việc TP tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015” với kết quả thành công thu hút 924.783 lượt người tham gia (cao nhất từ trước tới nay) là một điểm nhấn trong Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018.

Các tập thể nhận bằng khen cho thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho bà Đỗ Thị Phương Hoa - Trưởng phòng Thư ký tòa soạn- Báo Pháp luật & Xã hội đã có thành tích trong 5 năm triển khai Ngày Pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho em Đoàn Ngân Giang (THCS Tân Định, Hoàng Mai) đã có thành tích đạt giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" ở đối tượng dự thi dưới 18 tuổi.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-cach-lam-hay-huong-ung-ngay-phap-luat-tai-ha-noi-126614.html