Những cách giải nhiệt ngày nóng trên thế giới

Theo The Guardian, sóng nhiệt hoành hành tại bán cầu Bắc đã khuyến khích người dân từ Tokyo (Nhật Bản) đến Berlin (Đức) nghĩ ra một loạt giải pháp sáng tạo để làm mát cơ thể.

Người dân Nhật Bản đang đối phó với sức nóng ngày càng tăng bằng cách ăn trái cây ngâm. Món mận muối, hay còn gọi là umeboshi, là một món ăn ưa thích của người dân xứ sở Mặt trời mọc vào mùa hè vì loại đồ ăn này được cho là giúp con người bổ sung lượng muối bị mất đi do đổ mồ hôi. Tại một nhà máy sản xuất umeboshi ở thành phố Wakayama-nhà sản xuất mận muối hàng đầu của Nhật Bản, số lượng đơn đặt hàng đã tăng từ 50% đến 100%, Đài truyền hình quốc gia NHK đưa tin. Trong khi đó, tại Tokyo, những chiếc quạt phun sương được đặt ở nơi công cộng để phục vụ hành khách qua đường. Công nghệ này cũng sẽ được Nhật Bản triển khai trong Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Món mận muối (umeboshi) được ưa thích trong ngày hè ở Nhật Bản. Ảnh: jpsuperfoods.com.

Tại Hàn Quốc, người dân đã đổ xô đến các trung tâm mua sắm máy lạnh trong những ngày nắng nóng. Các công ty cung cấp thực phẩm cũng được hưởng lợi khi nhiều cư dân không muốn rời khỏi căn hộ có máy lạnh của họ và quyết định đặt bữa ăn trực tuyến. Dọc biên giới Triều Tiên, người dân chọn cách giải nhiệt tự nhiên hơn. Sông, suối, hồ trở thành những địa điểm làm mát hiệu quả.

Ở Đức, nơi nhiệt độ ở mức trên 30 độ C trong nhiều ngày, người dân tìm kiếm sự trợ giúp ở khắp mọi nơi, từ các bảo tàng đến những phòng đông lạnh. Các bảo tàng từ Munich đến Nuremberg cho biết, số lượng khách tham quan gia tăng đột biến do nhiều người muốn ở lại trong những căn phòng có điều hòa. Một siêu thị ở phía tây bang Hessen của Đức đã đề nghị khách hàng trả mức giá 3 euro cho hai phút ở trong phòng đông lạnh. Tại Berlin, cảnh sát phải đến các bể bơi công cộng để giải quyết những đám đông nổi loạn sau khi họ bị cấm vào bể bơi đã quá đông người.

TÚ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhung-cach-giai-nhiet-ngay-nong-tren-the-gioi-546204