Những cách chữa chấn thương kỳ lạ trong thể thao

Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh lớn với vận động viên thể thao đỉnh cao, vì vậy họ sẵn sàng tìm đến những phương pháp chữa trị kỳ quặc để hy vọng sớm hồi phục.

 Diego Costa từng sử dụng nhau thai ngựa và sốc điện để hồi phục nhanh chóng. Tiền đạo gốc Brazil gặp chấn thương gân kheo trước thềm trận chung kết Champions League năm 2014 gặp Real Madrid.

Diego Costa từng sử dụng nhau thai ngựa và sốc điện để hồi phục nhanh chóng. Tiền đạo gốc Brazil gặp chấn thương gân kheo trước thềm trận chung kết Champions League năm 2014 gặp Real Madrid.

Jamie Redknapp, cựu tuyển thủ ĐTQG Anh và Tottenham, từng sử dụng chất có tên gọi là hylart, được chiết xuất từ mào gà trống, để bôi trơn các chấn thương đầu gối và giảm đau. Phương pháp sử dụng mào gà trống này do vị bác sĩ nổi tiếng người Đức Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt áp dụng.

Hans-Wilhelm là một trong bác sĩ nổi tiếng nhất của bóng đá Đức, có nhiều năm làm việc cho tuyển quốc gia và Bayern Munich. Tuy nhiên, ông từng xung đột về phương pháp điều trị chấn thương cho các cầu thủ với Pep Guardiola.

Ngoài phương pháp sử dụng mào gà trống, vị bác sĩ này còn từng dùng máu ngựa để chữa cho Usain Bolt vào năm 2012 và năm 2016. VĐV điền kinh người Jamaica từng cảm ơn và đánh giá cao phương pháp kỳ lạ này của Hans-Wilhelm.

Florent Malouda, cựu tiền vệ Chelsea, từng tuyên bố chính những cái răng khôn là lý do khiến anh thi đấu sa sút. Răng khôn khiến cầu thủ người Pháp gặp vấn đề trong quá trình trao đổi chất, cũng như tâm lý. Bên cạnh Malouda, cựu tiền vệ Arsenal Cesc Fabregas cũng từng thừa nhận việc nhổ răng khôn giúp anh mau bình phục chấn thương gân kheo hơn.

Khi còn dẫn dắt Fulham, HLV Felix Magath khuyến khích các cầu thủ ngâm mình trong hỗn hợp pha giữa rượu và pho mát để hồi phục chấn thương. Magath khuyên cầu thủ nên gọi về cho mẹ mình để tinh thần tốt hơn. “Ông ấy bảo tôi ngâm chân đau vào thứ hỗn hợp đó”, cựu trung vệ Fulham Brede Hangeland kể lại. “Một điều quan trọng nữa, là trước khi đi ngủ nhớ gọi cho mẹ nhé, tình yêu thương sẽ giúp chấn thương mau lành hơn”.

Cựu tiền đạo MU Louis Saha từng sử dụng đỉa để hồi phục chấn thương. Khi thi đấu trong màu áo Everton vào năm 2010, chân sút người Pháp tiết lộ mình đã sử dụng loài ký sinh nói trên để giảm sưng đầu gối. “Tôi đến thăm ông bà mình ở Guadeloupe và để những con đỉa bò lên đầu gối mình”, Saha nhớ lại. “Kể từ đó, đầu gối của tôi ít sưng hơn và cảm thấy cực ổn. Tôi đã có đầu gối của tuổi 20”.

Năm 2009, Robin van Persie cũng dùng nhau thai ngựa để chữa trị chấn thương cơ bắp dai dẳng. Chân sút người Hà Lan đã bay đến Serbia để gặp Mariana Kovacevic, một chuyên gia trong lĩnh vực này. Mỗi lần chữa như vậy có giá 3.600 USD. Hai cựu sao Liverpool là Glen Johnson và Fabio Aurelio cũng ưa chuộng phương thức này.

Tuy nhiên, kỳ quặc nhất vẫn phải là cựu chân sút của Man City, Darius Vassell. Khi chơi cho Aston Villa, tiền đạo này từng tự lấy khoan để đục một lỗ trên móng chân nhằm giảm vết sưng rộp phía dưới bàn chân. Phương pháp này khiến chân của Vassell bị nặng hơn các HLV trưởng Aston Villa khi đó, Graham Taylor phải than trời.

Anthony Joshua từng sử dụng phương pháp quen thuộc với nhiều người Việt Nam, đó là giác hơi. Năm 2015, Joshua từng tiết lộ với công chúng phương pháp chữa trị đặc biệt này để duy trì phong độ. Giác hơi là phương pháp trị liệu có nguồn gốc từ phương Đông, được thực hiện bằng cách đặt những chiếc cốc chuyên dụng trên da để tạo lực hút. Nhiều người tin giác hơi giúp giảm đau và viêm, hỗ trợ lưu thông máu, thư giãn.

Pha gãy chân làm hủy hoại sự nghiệp của cựu sao Arsenal Eduardo da Silva dính chấn thương ám ảnh trong trận đấu giữa Arsenal và Birmingham năm 2008. Kể từ đó, anh không thể lấy lại phong độ dù được HLV Wenger trao nhiều cơ hội.

Hồng An
Ảnh: Getty, Daily Mail, Instagram

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cach-chua-chan-thuong-ky-la-trong-the-thao-post1086433.html