Những ca sĩ bị lãng quên

Hoạt động quảng bá kém, tiếp thị không đúng cách của công ty quản lý khiến nhiều ngôi sao đánh mất sự nghiệp.

Người hâm mộ phẫn nộ vì YG Entertainment không quảng bá cho Lee Hi nhiều vào năm 2016 sau thành công vang dội với ca khúc Breathe. Thực tế, cô đã không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào cho đến năm 2019. Kể từ khi gia nhập AOMG năm 2020, Lee Hi đã thành công rực rỡ với các lần xuất hiện trên đài truyền hình, phát hành nhiều ca khúc hit và xuất hiện trong các sự kiện, lễ hội về âm nhạc. Ảnh: K Magazine.

Cựu thực tập sinh nhóm Seventeen ra mắt dưới một số công ty khác nhau. Đáng tiếc là tất cả đều gặp khó khăn trong việc quảng bá Samuel Kim như một nghệ sĩ solo mặc dù anh thực sự tài năng và được đào tạo bài bản. Vào tháng 11/2021, Samuel thắng kiện Brave Entertainment để chấm dứt hợp đồng. Ảnh: Facetofeet.

CL từng là tên tuổi lớn trong ngành. Cô có nhiều tài năng để hoạt động tốt với tư cách là nghệ sĩ solo và vai trò trưởng nhóm 2NE1. Nhiều người hâm mộ đã ngưỡng mộ cô vì phá vỡ khuôn mẫu nữ thần tượng Kpop điển hình. Sau khi 2NE1 tan rã, sự nghiệp của cô tạm dừng, với rất ít hoạt động và thiếu vắng nhiều sản phẩm âm nhạc. Người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc trước tài năng độc lạ của nữ rapper chưa được khai phá nhiều cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Vogue girl.

Khi Henry là thành viên của Super Junior M, anh phải đối mặt với những kẻ chống đối anh và Zhoumi vì không nằm trong đội hình ban đầu của nhóm. Mặc dù Henry tài năng và chăm chỉ, màn ra mắt solo của anh dưới trướng SM Entertainment cũng không quá nổi trội. Hiện tại, khi không còn trực thuộc công ty SM, sự nghiệp của anh đã có nhiều chuyển biến. Thay vì ra mắt các sản phẩm âm nhạc như một thần tượng, Henry thích thử sức với nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau. Ảnh: VK.

Rất nhiều ý kiến cho rằng Minzy là người ít được YG Entertainment để ý nhất khi hoạt động với tư cách là thành viên của 2NE1. Do đó, các hoạt động quảng bá solo mà cô xứng đáng có được nhờ khả năng vũ đạo và đọc rap cũng không có "đất" để tỏa sáng. Ngay cả bây giờ, với tư cách là nghệ sĩ solo, nữ rapper vẫn đang đấu tranh để tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Ảnh: Soompi.

Khi anh trai của Suhyun là Chanhyuk nhập ngũ, YG Entertainment hoàn toàn không quảng bá cô với tư cách nghệ sĩ solo mặc dù Suhyun có giọng hát ngọt ngào. Nữ ca sĩ đã ra mắt solo vào tháng 10/2020 vì cô muốn sản phẩm âm nhạc của mình không chỉ dựa vào các bài hát do anh trai sản xuất. Ảnh: Kilat.

CLC không phải là nhóm nhạc vô danh. Người hâm mộ đồng ý rằng CLC có thể thành công hơn rất nhiều nếu Cube Entertainment quảng bá họ đúng cách và hiệu quả. Một số người cho rằng công ty đang ưu ái Pentagon và (G)I-DLE hơn nhóm nhạc nữ có thâm niên này. Đáng tiếc, nhóm nhạc nữ này đã tan rã, chỉ còn Yujin đảm nhận vai trò mới là trưởng nhóm Kep1er. Ảnh: Elfo Livre.

Có lượng fan hùng hậu từ Produce 101, Pristin thực sự chỉ có vài bản hit trước khi Pledis Entertainment giải tán họ sau thời gian ngắn. Ngay cả những thành viên gắn bó với Pledis là Yehana và Sungyeon cũng có rất ít hoạt động kể từ khi nhóm tan rã vào năm 2019. Ảnh: Kpop Wiki.

Nine Muses có ngoại hình đẹp và vũ đạo đồng đều, nhưng họ chưa bao giờ thành công rực rỡ do hoạt động tiếp thị tầm thường và đội hình thay đổi liên tục. Dù có 9 năm sự nghiệp, nhóm nhạc 9 thành viên vẫn không thể bật lên giữa dàn thần tượng đông đảo của Kpop. Ảnh: Tumgir.

Người hâm mộ lo ngại rằng với sự ra mắt của nhóm MCND mới của TOP Media, việc quản lý và quảng cáo vốn đã yếu kém của UP10TION càng trở nên ít hơn để dành cho nhóm mới. Thật đáng tiếc vì UP10TION tài năng và xứng đáng với những đãi ngộ tốt hơn. Thậm chí, khi nhóm nhận được sự chú ý sau khi Kim Wooseok và Lee Jinhyuk tham gia Produce 101, công ty đã quyết định không để hai thành viên này tham gia quảng bá. Ảnh: Kpopmap.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ca-si-bi-lang-quen-post1325984.html