Những ca khúc hit danh tiếng một thời tròn 20 tuổi

'All rise', 'In the end', 'Can't get you out of my head' là những ca khúc được coi là hiện tượng một thời.

 Let me blow ya mind - bản phối hợp giữa rapper nổi tiếng người Mỹ Eve và nghệ sĩ thu âm Gwen Stefani là ca khúc "làm mưa làm gió" ngay khi vừa ra mắt vào năm 2001. Bài hát là sự kết hợp giữa nhiều thể loại nhạc pop, rap, R&B, trong đó nội dung về chủ đề khuyến khích phụ nữ không sống phụ thuộc vào những nguyên tắc thông thường. Sản phẩm này có mặt ở đề cử của nhiều lễ trao giải lớn, từng chiến thắng giải Grammy.

Let me blow ya mind - bản phối hợp giữa rapper nổi tiếng người Mỹ Eve và nghệ sĩ thu âm Gwen Stefani là ca khúc "làm mưa làm gió" ngay khi vừa ra mắt vào năm 2001. Bài hát là sự kết hợp giữa nhiều thể loại nhạc pop, rap, R&B, trong đó nội dung về chủ đề khuyến khích phụ nữ không sống phụ thuộc vào những nguyên tắc thông thường. Sản phẩm này có mặt ở đề cử của nhiều lễ trao giải lớn, từng chiến thắng giải Grammy.

Ngoài ra, Let me blow ya mind là ca khúc có thành công vượt trội về mặt thương mại. Sản phẩm của Eve đứng đầu bảng xếp hạng ở Bỉ, Ireland, Na Uy và Thụy Sĩ, lọt top 10 ở hầu hết những quốc gia khi ca khúc xuất hiện. Tại Mỹ, Let me blow ya mind đạt vị trí thứ hai trên Billboard hot 100, trở thành đĩa đơn thứ hai của Eve vươn đến top 10 ở bảng xếp hạng danh giá.

Ra mắt năm 2001, những ca khúc như All rise, Uptown girl, In the end được coi là hiện tượng, khuynh đảo âm nhạc thế giới một thời. Nhắc đến All rise, khán giả nhớ tới Blue - nhóm nhạc nam nổi tiếng nước Anh. All rise cũng là sản phẩm nằm trong album đầu tay đánh dấu sự ra đời của nhóm nhạc gồm 4 thành viên Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan và Anthony Costa.

Năm 2005, Blue để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả khi tuyên bố tan rã. Sau khi danh tiếng của ban nhạc đã bắt đầu đi xuống, các thành viên muốn tập trung xây dựng sự nghiệp solo riêng của mình. Ngày 13/12/2012, lần đầu tiên sau hơn 7 năm, Blue chính thức tái hợp trong single Hurt Lovers. MV này cũng chính là một món quà mà nhóm nhạc muốn gửi đến fan hâm mộ và tất cả những ai yêu thích giọng hát của Blue.

In the end là ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm nhạc rock nước Mỹ Linkin Park. Đây là ca khúc nằm trong album đầu tay của nhóm có tên Hybrid Theory. Tính đến hiện tại, In the end là ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao từ cách phối nhạc, lyrics cho tới phần thể hiện.

Thời điểm mới ra mắt, In the end được công chúng đón nhận và có mặt trong top những bài hát thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tạp chí Billboard từng nhận định ca khúc này đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những ca khúc rock được nghe nhiều nhất trong thập niên 2000.

Nhắc đến Kylie Minogue, không thể không kể đến sự thành công của Can't get you out of my head. Bài hát phát hành năm 2001, nằm trong album thứ 8 của nữ ca sĩ mang tên Fever. Ca khúc nói về tâm sự của một người nặng tình, mãi không thoát khỏi cảm xúc nặng nề của một mối tình gây ám ảnh.

Can't get you out of my head từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 40 quốc gia. Đây cũng là ca khúc giúp Minogue được khán giả biết đến rộng rãi. Tính đến năm 2018, đĩa đơn này đã bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. Ngoài nội dung, nền nhạc, thời trang của Minogue trong MV cũng trở thành hiện tượng khoảng những năm 2001, 2002. Theo thống kê trên Rolling Stone, The Guardian, Can't get you out of my head nằm trong nhóm những ca khúc đáng nhớ bậc nhất của thập niên 2000.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ca-khuc-hit-danh-tieng-mot-thoi-tron-20-tuoi-post1169550.html