Những ca khúc được thể hiện dưới màn mưa đầy cảm xúc trong Kpop

Thông qua hình ảnh mưa nhân tạo hay mưa bất chợt, phần trình diễn của các nhóm nhạc kpop lại càng mang lại cảm xúc hơn, nhất là những bài hát ballad.

On rainy days – BEAST

Phần trình diễn của BEAST tại Inkygayo. Ảnh: Internet.

Đây được coi là một trong những bài hát về mưa nổi tiếng nhất trong các bài hát về mưa ở Hàn Quốc. Cứ mỗi khi trời Hàn Quốc đổ mưa, ca khúc On rainy days lại vang lên đầy da diết, luôn lọt vào top các bảng xếp hạng.

Phần trình diễn On rainy day tại của BEAST để lại dấu ấn không nhỏ đối với những người hâm mộ BEAST nói riêng và những người hâm mộ K – Pop nói chung. Lời bài hát thể hiện nỗi nhớ của chàng trai về mối tình không trọn vẹn khi để mất người mình yêu:

“Thế nhưng mỗi lần trời đổ mưa, những kỉ niệm ngày đó mà anh cố chôn vùi lại trở về, tìm kiếm em… Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm đến giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài. Và khi mưa tạnh dần, em cũng phai mờ theo, dần mờ đi, từ từ từng chút một…”.

Gần cuối phần trình diễn, hiệu ứng mưa nhân tạo đã càng làm cho bài hát da diết hơn. Hình ảnh những chàng trai nhóm BEAST (nay là HIGHLIGHT) hát dưới mưa nhân tạo đã tác động mạnh đến cảm xúc của người nghe. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những màn màn trình diễn ấn tượng của BEAST và cũng là một trong những sân khấu tuyệt vời nhất của chương trình âm nhạc Inkigayo.

Divine – SNSD

SNSD trình diễn ca khúc Divine tại Tokyo Dome năm 2014 (Ảnh: Internet).

Nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD có màn biểu diễn đầy xúc động dưới khung cảnh mưa nhân tạo tại “thánh đường” Tokyo Dome với ca khúc Divine. Đây cũng là ca khúc cuối cùng có sự góp giọng của Jessica trước khi Jessica chính thức rời nhóm vào những ngày cuối tháng 9/2014. Cùng với Divine, hai ca khúc Into The New WorldIndestructible là những bài hát thấm đẫm nước mắt của fan và 8 cô gái SNSD tại Nhà hát Tokyo Dome.

Bài hát mở đầu bằng hình ảnh từng cô gái nhóm SNSD bước ra từ cánh cửa sau màn mưa để thể hiện ca khúc Divine cùng những ca từ ý nghĩa khiến các fan không thể kìm được nước mắt. “Tôi nghĩ rằng không có gì có thể khiến tôi sợ hãi nữa. Nhưng giờ đây điều làm tôi sợ nhất chính là đánh mất bạn. Cho đến một ngày ánh sáng xuyên qua những đám mây tăm tối… Xin đừng nói lời tạm biệt…”.

Hiệu ứng mưa nhân tạo cũng làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm, gợi nhớ về những tình bạn cao đẹp. Bước qua màn mưa, bước qua tối tăm để hướng tới ánh sáng, hướng tới sự thiêng liêng của tình bạn. Bởi vậy, Divine của SNSD luôn được đón nhận như một trong những bài hát về tình bạn tuyệt vời nhất ở Hàn Quốc.

MAMA – EXO

EXO với màn trình diễn dưới mưa đáng nhớ với ca khúc MAMA (Ảnh: Internet)

Khác với mưa nhân tạo có chủ đích từ trước, những cơn mưa tự nhiên khi các nghệ sĩ biểu diễn lại xảy ra bất chợt. Nói về các màn trình diễn dưới mưa tự nhiên thì không thể không nhắc đến phần trình diễn dưới mưa của nhóm nhạc EXO.

Tại “SM Town LIVE in Tokyo Day-2”, EXO đã có màn trình diễn ca khúc MAMA dưới cơn mưa tầm tã ở Nhật Bản. Đây cũng là ca khúc debut của nhóm, mở đầu cho chặng đường đầy thành công của EXO sau này.

Màn trình diễn dưới mưa của nhóm dường như làm cho ca khúc càng trở nên huyền diệu hơn. Dưới cơn mưa, EXO vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp trong trình diễn, thể hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Bởi vậy, EXO thực sự đã có màn trình diễn đáng nhớ với MAMA tại SM Town LIVE tại Nhật Bản.

Quả không sai khi nói rằng hiệu ứng mưa làm cho phần trình diễn của các nghệ sĩ thêm dấu ấn, ấn tượng hơn. Tuy vậy, những ca khúc biểu diễn dưới mưa ngược lại có thể gây bất lợi nếu nghệ sĩ biểu diễn không chuyên nghiệp, thậm chí có thể gây hiệu ứng ngược và gây nguy hiểm khi trình diễn.

Đăng Mạnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-ca-khuc-duoc-the-hien-duoi-man-mua-day-cam-xuc-trong-kpop-501962.htm