Những bước đi vững chắc của Long Xuyên

Hơn 5 tháng đầu năm 2020 trôi qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, từng địa phương nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, TP. Long Xuyên (An Giang) nỗ lực vượt qua các khó khăn ấy, đã và đang triển khai thi công nhiều dự án lớn, làm thay đổi bộ mặt thành phố, nâng tầm đô thị.

Tháng 5-2020, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến cầu Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đã hoàn thành. Đây là dự án được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 25-10-2018, thuộc nhóm B, do UBND TP. Long Xuyên làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư là 90,2 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 75 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 15,2 tỷ đồng). Dự án có tổng chiều dài 876m, bề rộng mặt đường 24m, bề rộng vỉa hè mỗi bên 5m (bao gồm các hạng mục công trình như: hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, cây xanh, mặt đường hoàn thiện thảm bê-tông nhựa nóng; ngầm hóa lưới điện, cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng).

Qua 274 ngày thi công thực hiện, dự án được khánh thành và đưa vào sử dụng. Riêng đoạn tiếp giáp với đường Hà Hoàng Hổ sẽ được giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bồi thường cho các hộ dân đồng bộ với dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc khẳng định: “Việc đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hoàng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện đồng bộ các tuyến đường, tạo ra mạng lưới giao thông khu vực hoàn chỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại, khai thác có hiệu quả các dự án khu dân cư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, đây là 1 trong 9 công trình trọng điểm mà thành phố đăng ký thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Khánh thành đường Nguyễn Hoàng

Cùng thời điểm này, dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Long Xuyên cũng tiếp tục được thực hiện. Dự án do UBND TP. Long Xuyên làm chủ đầu tư, giá trị tổng mức đầu tư trên 1.287 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 40 triệu USD (tương đương 912 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2023. Giai đoạn I gồm: khu LIA 3, LIA 5, LIA 6, rạch Cái Sơn, rạch Ông Mạnh, rạch Bà Bầu; giai đoạn 2 gồm: Khu LIA 1, đường Trần Quang Diệu, đường Hùng Vương, kè rạch Long Xuyên. Giữa tháng 5, gói thầu nâng cấp khu thu nhập thấp (Khu LIA 6) thuộc phường Mỹ Long và phường Mỹ Phước (gói thầu thứ 2 của dự án) được khởi công xây dựng.

Các hạng mục được thi công bao gồm: thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng công cộng và điện sinh hoạt; cải tạo, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông các tuyến đường, hẻm xung quanh các khu thu nhập thấp.

Tổng kinh phí nâng cấp Khu LIA 6 trên 16 tỷ đồng, công trình sẽ hoàn thành sau 658 ngày thi công. Việc triển khai thi công nâng cấp Khu LIA 6 sẽ góp phần cải thiện điều kiện thoát nước, điều kiện vệ sinh môi trường xung quanh khu vực, thúc đẩy phát triển về mọi mặt.

Một công trình lớn khác đang được thực hiện, đó là xây dựng Cổng chào thành phố và Vòng xoay đèn 4 ngọn, qua gần 2 năm thực hiện tuyển chọn, xét tuyển phương án thiết kế và tổ chức trưng bày tham vấn lấy ý kiến cộng đồng. Hai công trình có kiến trúc đặc thù, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng (Cổng chào trên 6,8 tỷ đồng, Vòng xoay đèn 4 ngọn 3,7 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự kiến, 2 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7-2020, kỳ vọng góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị, tăng vẻ mỹ quan, tính hiện đại, thể hiện rõ đặc trưng của thành phố, chuyển tải những nét cơ bản về thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của TP. Long Xuyên qua nhiều giai đoạn lịch sử. Đồng thời, quảng bá hình ảnh cho du khách gần xa mỗi khi đến tham quan và làm việc với An Giang.

Trong tương lai, TP. Long Xuyên hướng đến trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại - dịch vụ của tiểu vùng giữa đồng bằng tại khu vực phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh An Giang, vùng ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Để đạt được khát vọng ấy, địa phương đang bước từng bước vững chắc, nhưng mạnh mẽ. Mỗi ngày trôi qua, Long Xuyên thay đổi hơn một chút, khang trang và xinh đẹp hơn một chút, đáp ứng nhiều hơn sự mong mỏi của người dân.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-buoc-di-vung-chac-cua-long-xuyen-a274694.html