Những bước chân nối dài hy vọng của các em bị tim bẩm sinh

Sáng nay (3/12), tại Công viên Yên Sở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Chương trình 'Chạy vì trái tim 2017' do Quỹ Nhịp tim Việt Nam kết hợp Công ty TNHH Gamuda Land tổ chức đã thu hút hơn 11 nghìn người tham gia và quyên góp được hơn 3,3 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo Ban tổ chức, chương trình được thực hiện lần đầu vào năm 2013, sau 4 năm tổ chức, “Chạy Vì Trái Tim” đã nhận được sự hưởng ứng của 48.000 cá nhân, gây quỹ gần 10,6 tỷ đồng và giúp cho 438 trái tim bé nhỏ khỏe mạnh.

Hàng nghìn người đã có mặt ở Công viên Yên Sở từ sáng sớm để tham gia "Chạy vì trái tim 2017".

Hàng nghìn người đã có mặt ở Công viên Yên Sở từ sáng sớm để tham gia "Chạy vì trái tim 2017".

Tại Hà Nội, chương trình lần đầu được tổ chức vào năm 2015, thu hút hơn 5.000 người tham gia, gây quỹ được hơn 1 tỷ đồng, giúp phẫu thuật tim cho 48 trẻ em nghèo. Năm 2016, “Chạy vì Trái Tim” tiếp nối tại Hà Nội, thu hút gần 10.000 người tham dự, gây quỹ được hơn 2,6 tỷ đồng, giúp đỡ cho 120 trẻ em nghèo mắc bệnh tim tại Việt Nam.

Ban tổ chức tặng quà cho các trẻ em vừa được phẫu thuật tim bẩm sinh từ chương trình "Chạy vì trái tim 2016"

Theo thống kê của Bộ Y Tế, mỗi năm Việt Nam có 12.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ có 6.000 trẻ được phẫu thuật. Những trường hợp còn lại phải chờ và thậm chí tử vong trước khi được phát hiện bệnh. Chi phí phẫu thuật lên tới trên 100 triệu đồng là một rào cản lớn khiến trẻ không được phẫu thuật kịp thời.

Nhiều chương trình cộng đồng được tổ chức để chia sẻ với những em nhỏ không may mắn. Trong đó, “Chạy Vì Trái Tim” được Công ty TNHH Gamuda Land kết hợp cùng quỹ Nhịp tim Việt Nam tổ chức với mục đích gây quỹ từ thiện, mang đến cơ hội phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em, chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

"Chạy vì trái tim 2017" hy vọng lan tỏa sự gắn kết cộng đồng để mang hy vọng đến cho nhiều người hơn.

Ông Chow Chee Fan - Đại diện Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam cho biết: Hàng năm, công ty đều dành ngân sách ủng hộ các hoạt động cộng đồng. Cùng với ngày hội từ thiện “Chạy vì trái tim”, công ty cũng tích cực tổ chức các hoạt động như: Hiến máu nhân đạo, tặng quà cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi (Hà Cầu, Hà Nội), giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Bạch Mai,... Đây không chỉ việc làm thiện nguyện mà chúng tôi còn mong muốn góp phần lan tỏa sự gắn kết cộng đồng để mang hy vọng đến cho nhiều người hơn”.

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-buoc-chan-noi-dai-hy-vong-cua-cac-em-bi-tim-bam-sinh-65196.html