Những bức vẽ về xứ Đoài của họa sĩ Chu Mạnh Chấn

Sắp bước vào tuổi 90, năm nay, lão họa sĩ Chu Mạnh Chấn có thêm một triển lãm tranh nữa ghi lại dấu ấn sự nghiệp sáng tác của cụ. Cụ là một trong những họa sĩ sơn mài sớm ứng dụng kỹ thuật châu Âu vào nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Triển lãm mang tên 'Miền ký ức' do gia đình tổ chức, diễn ra sáng 26-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Họa sĩ Chu Mạnh Chấn.

Họa sĩ Chu Mạnh Chấn.

Sắp bước vào tuổi 90, năm nay, lão họa sĩ Chu Mạnh Chấn có thêm một triển lãm tranh nữa ghi lại dấu ấn sự nghiệp sáng tác của cụ. Cụ là một trong những họa sĩ sơn mài sớm ứng dụng kỹ thuật châu Âu vào nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Triển lãm mang tên “Miền ký ức” do gia đình tổ chức, diễn ra sáng 26-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Sinh năm 1933 tại làng Chàng Sơn, Thạch Thất, Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, họa sĩ Chu Mạnh Chấn ban đầu rời quê hương lên Hà Nội để học nghề may, nhưng sau đó cuộc đời cụ đã sang một ngã rẽ khi được giới thiệu vào học trường Mỹ Thuật thủ công mỹ nghệ ở Hà Đông. Tại đây, sau khi tốt nghiệp, cụ cùng các đồng môn đã sáng tạo hàng trăm mẫu mã, hình vẽ, hoa văn, họa tiết truyền thống, hiện đại, hướng dẫn các học viên thủ công mỹ nghệ thực hiện những tác phẩm sơn mài trên các sản phẩm bát đĩa, khay mâm, đồ thờ...

Bức "Ca trù" của họa sĩ Chu Mạnh Chấn.

Đạo diễn, họa sĩ Chu Lượng, con trai họa sĩ Chu Mạnh Chấn thay mặt gia đình đứng ra tổ chức triển lãm “Miền ký ức”, cho biết, tại triển lãm lần này sẽ giới thiệu khoảng 30 tác phẩm trong suốt sự nghiệp sáng tác của cụ về con người, cảnh vật xứ Đoài quê hương, cùng một số tác phẩm về di sản văn hóa hồi đầu thế kỷ, như hội làng, hát ca trù… Nhiều tác phẩm trong số này hiện nay đang nằm trong các bộ sưu tập cá nhân của một số nhà sưu tầm, nay được gia đình mượn lại trưng bày trong triển lãm.

Đặc biệt, triển lãm cũng giới thiệu bức tranh sơn mài khổ lớn "Hội Thầy" dài tới 4m, là một trong những tác phẩm công phu nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Chu Mạnh Chấn.

Triển lãm diễn ra vào lúc 10 giờ sáng 26-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

TUYẾT LOAN. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/nhung-buc-ve-ve-xu-doai-cua-hoa-si-chu-manh-chan-639553/