Những 'bức tường thép' vắng mặt đáng tiếc nhất World Cup 2108

Những hậu vệ trong mặt trận phòng ngự luôn mang đến sự an tâm cho các đội tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên vì nhiều lý do, những 'bức tường thép' lại vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất Thế giới.

Hậu vệ cánh trái Alex Sandro được xem là sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở World Cup năm nay trong đội hình của Brazil. Dưới thời chiến lược gia Tite, Alex Sandro được trọng dụng 3 lần. Một con số quá ít ỏi để anh có thể phô diễn hết tài năng của mình.

Thật không may cho Alex Sandro, khi ở hành lang trái của Selecao ở thời điểm World Cup 2018 diễn ra, có 2 cái tên vô cùng chất lượng khác là: Marcelo và Filipe Luiz. Kinh nghiệm, bản lĩnh ở những trận cầu lớn là điều mà cầu thủ 27 tuổi này chưa thể so bì được với hai cầu thủ trên.

Laurent Koscielny lỡ hẹn VCK World Cup 2018 sau pha chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận bán kết Europa League với Atletico Madrid. Đây không chỉ cơn đau đầu của HLV Arsène Wenger, mà thuyền trưởng tuyển Pháp, ông Diedier Deschamps cũng tỏ ra bị động.

Koscielny gần như chắc chắn sẽ tham gia cùng Les Blues tranh tài tại cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử, nếu không đối mặt với chấn thương trên. Đó được xem như một cú đánh mạnh vào tham vọng của những chú gà trống Gô-loa.

Chris Smalling là một trong những cái tên nổi tiếng nhất bị loại ở đội tuyển Anh. Quyết định được đưa ra bởi HLV trưởng Gareth Southgate đã gây ra nhiều tranh cãi từ người hâm mộ. Điều ngạc nhiên hơn là người đồng đội của anh ở MU, Phil Jones lại nhận được cái gật đầu từ Southgate.

Smalling là cái tên đã gắn bó với Tam Sư ở nhiều giải đấu lớn gần đây. Anh cũng góp mặt trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Ngôi sao của MU có thể không phải là trung vệ xuất sắc nhất nước Anh, nhưng là chốt chặn hàng đầu ở Tam Sư thời điểm hiện tại. Quyết định cuối cùng đã được Southgate đưa ra, Smalling cần phải cố gắng tập luyện và trông chờ cơ hội ở những giải đấu lớn sắp tới.

Mamadou Sakho nổi tiếng đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Crystal Palace, sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Juergen Klopp tại sân Anfield.

Cựu cầu thủ Liverpool có 24 lần khoác áo Les Bleus kể từ khi ra mắt đội tuyển vào năm 2010. Anh có tên trong danh sách tuyển Pháp tham dự World Cup 2014.

David Luiz là một trong những trung vệ nổi tiếng nhất của bóng đá xứ Samba ở thời điểm hiện tại. Khả năng phòng ngự của Luiz không phải là hoàn hảo, thế nhưng đóng góp ở mặt trận tấn công của anh rất đáng ghi nhận.

Cầu thủ có mái tóc xù luôn thi đấu với tinh thần xông xáo và nhiệt huyết hệt như tính cách của anh. Thật không may cho Luiz, khi anh trải qua chấn thương dài hạn vào đầu mùa giải và dần biến mất khỏi đội hình của Antonio Conte.

Mời quý độc giả xem clip ĐT Đức thua sốc Mexico. Neymar tịt ngòi, Brazil chia điểm vs Thụy Sĩ - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhung-buc-tuong-thep-vang-mat-dang-tiec-nhat-world-cup-2108-1071990.html