Những bức tranh về mùa xuân trên khắp mọi miền đất nước

Những khoảnh khắc về mùa xuân của nhiều thập niên trước được các họa sĩ tái hiện lại một cách đầy chân thực trong triển lãm 'Những nẻo đường mùa xuân'.

Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm về đề tài mùa xuân, đưa người xem tới nhiều vùng miền tổ quốc. Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm về đề tài mùa xuân, đưa người xem tới nhiều vùng miền tổ quốc. Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Những bức tranh phác họa không gian mùa xuân của đồng báo miền núi đến đồng bằng, từ Nam ra Bắc ít có điều kiện được xuất hiện trước công chúng.

Các tác phẩm được sáng tác trải dài từ những năm 1940 đến 2002, gắn với tên tuổi nhiều họa sĩ nổi tiếng như: Trần Văn Cẩn, Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tiến Chung, Phan Kế An, Tạ Thúc Bình, Nguyễn Thụ, …

Các tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau, có cái nhìn và cách diễn tả riêng về mùa xuân, nhưng lại có điểm tương đồng chính là tình cảm dành cho đất nước.

Những bức tranh khắc họa cảnh vật và con người trong sắc xuân phơi phới, giản dị và giàu tình yêu thương như Cấy xuân của Lê Kim Mỹ.

Tác phẩm Đón giao thừa của Lê Quốc Lộc.

Tác phẩm Mâm ngũ quả của Phạm Văn Đôn.

Hà Nội trong những ngày xuân qua nét vẽ của Nguyễn Ngọc Tuân.

Hình ảnh những người chiến sĩ được ghi lại chân thực, gần gũi trong tác phẩm Anh nuôi chuẩn bị Tết, Trực chiến ngày Xuân,…

Tác phẩm Bộ đội chúc Tết đồng bào của Mai Văn Hiến – Phạm Thanh Tâm.

Đặc biệt, hình ảnh vị cha già của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ung dung, bình dị trên lưng ngựa giữa sắc xuân rực rỡ trong tác phẩm Việt Bắc mùa Xuân mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Triển lãm mở cửa đến ngày 20/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-buc-tranh-ve-mua-xuan-tren-khap-moi-mien-dat-nuoc-post913264.html