Những bức tranh tái hiện kí ức hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sau 65 năm

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 3/5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề 'Điện Biên năm ấy'.

Chiều ngày 3/5, Triển lãm chuyên đề "Điện Biên năm ấy" đã chính thức khai mạc do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

Chiều ngày 3/5, Triển lãm chuyên đề "Điện Biên năm ấy" đã chính thức khai mạc do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

39 tác phẩm mỹ thuật giới thiệu tại triển lãm gồm các chất liệu: điêu khắc, tranh giấy, sơn mài, sơn dầu…

Thể hiện chân thực các cuộc hành quân, hoạt động kéo pháo, các trận đánh, sự xả thân hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; tình quân dân nồng ấm, giây phút thảnh thơi sinh hoạt giữa rừng của các chiến sĩ; đặc biệt là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm thu hút nhiều khán giả trong nước và quốc tế.

Hình ảnh những người lính băng rừng, lội suối, cần mẫn hành quân xuyên đêm; kéo pháo, đẩy pháo lên cứ điểm Điện Biên Phủ đầy nhọc nhằn, gian truân nhưng không kém phần lãng mạn hay những trận đánh thể hiện nghệ thuật quân sự đỉnh cao… sẽ được thể hiện qua các tác phẩm của các họa sĩ như: Tô Ngọc Vân, Trần Đình Thọ, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến …

Bức tranh "kéo pháo" của họa sĩ Dương Hướng Minh

Đặc biệt, triển lãm "Điện Biên năm ấy" cũng là tên của tác phẩm sơn mài do họa sĩ Cao Trọng Thiềm- nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sáng tác năm 1994.

Họa sĩ Trần Khánh Chương đang giới thiệu về quá trình tạo ra bức tranh "Đường lên Điện Biên"

Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí từ 03/5 đến hết ngày 19/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-buc-tranh-tai-hien-ki-uc-hao-hung-cua-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu-sau-65-nam-20190503222237756.htm