Những bức tranh nghệ thuật 'xấu xí' nhưng giá cả triệu đô

Những bức tranh nghệ thuật trông rất bình thường, tưởng như trẻ em cũng có thể vẽ được nhưng lại có giá trị tới hàng chục triệu đô.

Năm 2013, bức tranh nghệ thuật có tên Onement Vi của họa sĩ người Mỹ Barnett Newman cũng gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới nghệ thuật. Bức được hãng Sotheby rao bán tại New York với giá 43,8 triệu USD.

Năm 2013, bức tranh nghệ thuật có tên Onement Vi của họa sĩ người Mỹ Barnett Newman cũng gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới nghệ thuật. Bức được hãng Sotheby rao bán tại New York với giá 43,8 triệu USD.

Bức tranh triệu đô “Interchanged” của họa sĩ người Mỹ Willem de Kooning cũng gây sửng sốt khi được bán với giá 300 triệu USD năm 2015.

Bức “No. 5, 1948” của họa sĩ người Mỹ Jackson Pollock được bán với giá 140 triệu USD hồi năm 2005.

Bức họa lọ hoa với 15 bông hướng dương của danh họa Vincent Van Gogh được bán với giá 39,7 triệu USD trong năm 1987.

Bức tranh “Woman III” của họa sĩ Willem de Kooning được vẽ năm 1953. Tác phẩm là một trong bộ 6 bức tranh có liên quan đến nhau và nổi bật phong cách trừu tượng của Willem De Kooning. Năm 2000, nó được bán cho tỷ phú Steven A.Cohen với giá 137,5 triệu USD.

Bức “Sự khởi đầu sai” của họa sĩ người Mỹ Jasper Johns được bán với giá 80 triệu USD.

Tác phẩm “Orange, Red, Yellow” của họa sĩ Mark Rothko, trị giá 86,9 triệu USD. Bức tranh này được bán với giá 86,9 triệu USD tại cuộc đấu giá của Christie năm 2008, là bức tranh được giá cao nhất cho một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Tác phẩm “Black Fire 1” của tác giả Barnett Newman, trị giá 84,2 triệu USD. Black Fire 1 là tác phẩm đắt nhất của Newman tính đến thời điểm này.

Bức “Untitled” (1970) của họa sĩ Cy Twombly, có giá 69,6 triệu USD. Họa sĩ người Mỹ Edwin Parker Twombly Jr. được biết đến với tác phẩm nghệ thuật trông như bức vẽ nguệch ngoạc có giá trị cực lớn. Bức “Untitled” đã giúp họa sĩ thiết lập kỷ lục khi nó được bán với giá 69,6 triệu USD trong buổi bán đấu giá của nhà đấu giá Christie vào năm 2014.

Tác phẩm Riot (1990) của danh họa Christopher Wool, trị giá 29,9 triệu USD. Những bức tranh vẽ chữ cái được làm từ giấy nến đã tạo nên tên tuổi của Christopher Wool. Bức tranh vẽ chữ "RIOT" của ông đã phá vỡ kỷ lục các bức tranh khác khi được mua với giá 29,9 triệu USD.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/hang-hot/nhung-buc-tranh-nghe-thuat-xau-xi-nhung-gia-ca-trieu-do-702080.html